Somalia: Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội bất ngờ từ chức

Bộ trưởng Quốc phòng Abdirashid Abdullahi và Tư lệnh Quân đội Somalia Ahmed Jimale Irfid đã bất ngờ từ chức, trong bối nước này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công và đánh bom của Al-Shabaab.
Somalia: Bộ trưởng Quốc phòng và Tư lệnh quân đội bất ngờ từ chức ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Somalia Abdirashid Abdullahi (trái) bất ngờ từ chức. (Nguồn: AP)

Văn phòng Thủ tướng Somalia cho biết Bộ trưởng Quốc phòng Abdirashid Abdullahi và Tư lệnh Quân đội Somalia Ahmed Jimale Irfid đã bất ngờ từ chức, trong bối nước này đang phải đối mặt với các cuộc tấn công và đánh bom thường xuyên của nhóm phiến quân Al-Shabaab.

Ngày 13/10, Bộ trưởng Abdullahi cũng xác nhận với báo giới về việc từ chức nhưng cũng không bình luận gì về lý do.

Kể từ khi nhậm chức vào 2/2017, Tổng thống Somalia Mohamed Abdullahi Mohamed đã tuyên chiến với nhóm phiến quân Hồi giáo cực đoan Al-Shabaab có quan hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda.

Việc 2 nhân vật cấp cao này từ chức có thể ảnh hưởng tới cuộc chiến chống nhóm phiến quân vốn đang tăng cường tấn công khủng bố chống lại Chính phủ Somalia cũng như các phái bộ gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc và Liên minh châu Phi (AU) ở miền Trung Somalia.

Cuối tháng 9 vừa qua, ít nhất 20 binh sỹ đã thiệt mạng do các cuộc tấn công của phiến quân vào một căn cứ quân đội Somalia, cách thủ đô Mogadishu khoảng 40 km về phía Tây.

Hồi tháng 5/2017, Bộ trưởng phụ trách công trình công Abdullahi Siraji cũng bị ám sát tại thành phố Mogadiscio./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Con tàu di chuyển qua Vịnh Suez, Ai Cập. (Nguồn: THX/TTXVN)

Nối lại hoạt động vận chuyển qua Kênh đào Suez

Các hãng vận tải container lớn sẽ bắt đầu nối lại hoạt động qua Kênh đào Suez, nhờ tác động tích cực của Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Sharm El-Sheikh do Ai Cập đăng cai tổ chức hồi tháng trước.

Người tị nạn tại El Fasher, Bắc Darfur, Sudan. (Ảnh: THX/TTXVN)

Sudan: Lực lượng RSF đơn phương tuyên bố ngừng bắn

Tư lệnh RSF khẳng định lực lượng của ông sẽ tạm dừng các hoạt động quân sự nhằm tạo điều kiện đảm bảo an toàn cho dân thường và cho phép viện trợ nhân đạo tiếp cận các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề.