Người Đức giàu đến đâu?

Tài sản những tỷ phú ở Đức không mấy ấn tượng

Là nền kinh tế đứng đầu châu Âu và đứng thứ tư thế giới, song tài sản của những người giàu nhất nước Đức không thật sự ấn tượng.

Là nền kinh tế đứng đầu châu Âu và đứng thứ tư thế giới, song tài sản của nhữngngười giàu nhất nước Đức so với thế giới không thật sự ấn tượng.

Theo tạp chí Hình ảnh, trong danh sách 1.011 người giàu nhất thế giớiđược tạp chí Forbes (Mỹ) công bố mới đây, Đức chỉ có 53 người, trong đó có mộtngười đứng trong tốp 10 và bốn người đứng trong tốp 100 người giàu nhất thếgiới.

Cũng theo Hình ảnh, người giàu nhất nước Đức từ trước đến nay là tỷ phú KarlAlbrecht hiện đã 90 tuổi.

Ông là người sáng lập chuỗi siêu thị khổng lồ ALDI, với số tài sản được đánh giávào khoảng 23,5 tỷ USD - ít hơn 30 tỷ USD so với tài sản của người giàu nhấthành tinh, tỷ phú người Mexico Carlos Slim với tổng tài sản trị giá 53,5 tỷ USD.

Trong danh sách tốp 10 của Forbes, ông Karl Albrecht đứng ở vị trí chót bảng,giảm bốn bậc so với số liệu công bố năm 2009.

Tuy nhiên, người giàu thứ hai ở Đức là tỷ phú Michael Otto và gia đình, với sốtài sản ước đạt 18,7 tỷ USD, lại tăng hai bậc so với năm ngoái, từ vị trí 23 lênvị trí 21 trong bảng xếp hạng 2010 của Forbes.

Ông Otto là Chủ tịch Tập đoàn Otto, hiện sống tại thành phố cảng Hamburg, phíabắc nước Đức và là người rất yêu thích nghệ thuật.

Trong danh sách những người giàu nhất nước Đức phải kể đến nữ tỷ phú SusanneKlatten, hiện mới 47 tuổi.

Bà là người phụ nữ giàu nhất nước Đức và là người giàu thứ tư của Đức.

Năm nay, bà tiếp tục lọt vào danh sách 100 người giàu nhất thế giới do Forbestổng hợp, với khối tài sản lên đến 11,1 tỷ USD. Tuy nhiên, bà đã tụt tới 16 bậctrong danh sách năm nay, từ 35 trong năm 2009 xuống vị trí 51.

Susanne Klatten là cái tên xuất hiện rầm rộ trên báo chí trong các năm 2008,2009 sau khi một người đàn ông Thụy Sĩ tên là Helg Sgarbi tuyên bố đã cho quayvideo cảnh tình tứ giữa hai người trong khách sạn và đòi bà Klatten trả tiềnchuộc là 49 triệu euro.

Vụ việc chỉ được giải quyết sau khi bà Klatten phải nhờ đến pháp luật can thiệp./.

Thanh Hải/Berlin (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục