Tạm giữ tài xế dùng xe múc đập nát hai xe ôtô tại công trường

Đinh Văn Hoàng, đối tượng điều khiển xe máy múc đập nát hai xe ôtô ông công trường, khai nhận do có mâu thuẫn với thủ kho của công ty nên tức giận lái xe máy múc tấn công.
Tạm giữ tài xế dùng xe múc đập nát hai xe ôtô tại công trường ảnh 1 Hình ảnh lúc xảy ra vụ việc. (Ảnh trích từ clip)

Chiều 2/3, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận) cho biết, đơn vị này đã bắt giữ khẩn cấp Đinh Văn Hoàng (sinh năm 1997), lái xe múc của một nhà thầu đang thi công công trình thuộc dự án cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 17 giờ ngày 1/3, tại công trường đang thi công, Hoàng đã điều khiển xe máy múc đập vào đầu chiếc xe tải 29H-477.53 đang đậu trước lán trại khiến chiếc xe này bị hư hỏng nặng. Rất may trên xe tải không có người.

Khoảng 10 phút sau, Hoàng tiếp tục điều khiển xe máy múc đuổi theo dùng gàu múc đập vào phần đầu xe bán tải 60C-122.26 làm xe hỏng nát phần đầu. Tài xế xe bán tải đang ngồi trong xe đã kịp mở cửa xe thoát ra ngoài.

Thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc bắt giữ Đinh Văn Hoàng tại công trường, đối tượng khai nhận do có mâu thuẫn với thủ kho của công ty nên tức giận lái xe máy múc tấn công.

Vụ việc đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận điều tra làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục