Tâm sự nữ cảnh sát bảo đảm an toàn giao thông trong kỳ họp Quốc hội

Bên cạnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông là nam giới, cũng có những đồng chí nữ cảnh sát giao thông xuống đường, cùng đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ họp Quốc hội quan trọng.

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ họp Quốc hội, để tránh tình trạng ùn tắc giao thông, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã huy động lực lượng và phương tiện, phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan để triển khai các phương án dẫn đoàn và các kế hoạch điều hành dẫn, xếp xe nhằm đảm bảo an toàn, thuận tiện cho các đoàn và đại biểu về dự kỳ họp.

[Phạt nặng tài xế vi phạm nồng độ cồn, không nhường đường xe ưu tiên]

Bên cạnh những chiến sĩ cảnh sát giao thông là nam giới, cũng có những đồng chí nữ cảnh sát giao thông xuống đường, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho kỳ họp quan trọng này. Trong những ngày qua, thời tiết Hà Nội nắng nóng với nhiệt độ lên tới 39- 40 độ C. Nhiệt độ ngoài mặt đường thường luôn duy trì ở mức gần 50 độ C, khiến cho công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông lại càng khó khăn hơn đối với các nữ chiến sĩ.

Theo đại uý Nguyễn Thị Thanh Tâm, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội, thời điểm các đoàn xe chở đại biểu Quốc hội đến Hội trường cũng là khoảng thời gian cao điểm giao thông trong ngày. Để đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, phục vụ đại biểu Quốc hội và đặc biệt là không ảnh hưởng đến hoạt động đi lại của nhân dân, lực lượng CSGT trực chốt phải phối hợp nhịp nhàng với các kíp dẫn đoàn triển khai hiệu quả tất cả những phương án đón, dẫn. Ngoài ra, trực tiếp cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ cũng chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa tình huống ảnh hưởng đến giao thông./.

(Vietnam+)