Tăng cường phóng viên đi cơ sở vùng sâu vùng xa

Ủy ban Dân tộc đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phóng viên đi cơ sở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo.
Ngày 20/6, tại Hà Nội, Ủy ban Dântộc họp với đại diện các cơ quan báo chí thực hiện ấn phẩm báo, tạp chí cho vùngdân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 theoQuyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ trong sáu thángđầu năm.

Từ nay đến cuối năm, Ủy ban Dân tộc đề nghị các cơ quan báo chí tăng cường phóngviên đi cơ sở, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn,biên giới, hải đảo.

Ủy ban cũng đề nghị các cơ quan báo chí đẩy mạnh việc thực hiện Quyết định 2472;xây dựng cơ chế hoạt động của bộ phận phụ trách, quy trình xuất bản, phát hànhcác ấn phẩm báo, tạp chí đến các đối tượng thụ hưởng.

Ủy ban cũng sẽ thành lậpđoàn công tác tổ chức kiểm tra việc thực hiện Quyết định 2472 tại một số báo,công ty phát hành tại Hà Nội, kiểm tra liên ngành tại các tỉnh miền Trung TâyNguyên; chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, đơn vị rà soát, điềuchỉnh, bổ sung đối tượng thụ hưởng Quyết định 2472 năm 2013; phối hợp với HộiNhà báo Việt Nam tổ chức Hội thảo "Những vấn đề đặt ra của các cơ quan báo chítrong việc thực hiện Quyết định 2472"; sơ kết hai năm thực hiện Quyết định...

Theo đánh giá của Ủy ban Dân tộc, từ đầu năm đến nay, các báo, tạp chí đều bảođảm quy cách, khuôn khổ, chất lượng in ấn; nội dung bám sát chủ trương, chínhsách của Đảng, Nhà nước, nhiệm vụ công tác của Ủy ban Dân tộc...; tuyên truyềncó hiệu quả mọi hoạt động phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống khu dâncư, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, ổn định chính trị, trật tự antoàn xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo...

Bên cạnh đó, nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc Quý Tỵ phần lớn các cơ quan báo chítham gia Quyết định 2472 đã làm tốt công tác từ thiện, xã hội, thăm hỏi, tặngquà các gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn vùng dân tộc, vùng sâu,vùng xa, vùng cao...

Các đại biểu đại diện các cơ quan báo chí đã trao đổi về những thuận lợi, khókhăn trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2472; kiến nghị các giải pháptăng cường sự tham gia của báo chí vào công tác kiểm tra, giám sát việc thựchiện Quyết định tại cơ sở; cải tiến cách thức vận chuyển ấn phẩm báo chí đếnvùng sâu, vùng xa.../.

Phúc Hằng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Người dân đi lễ Đền Quán Thánh (trấn Bắc) ngày mùng 2 Tết Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Đi lễ Thăng Long tứ trấn đầu Xuân Bính Ngọ

Theo truyền thống dân gian, thứ tự đi lễ Thăng Long tứ trấn là đi thuận hướng trời đất theo trình tự: Đông-Tây-Nam-Bắc, tương ứng theo trình tự: đền Bạch Mã-đền Voi Phục-đền Kim Liên-đền Quán Thánh.

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua gì cầu may trong những ngày đầu Năm Mới?

Mua đồ đầu Năm Mới để cầu may (lấy vía) là nét văn hóa tâm linh của người Việt, với các vật phẩm phổ biến bao gồm vàng, muối, lửa, cây xanh, và các món đồ phong thủy.

Mỗi câu chữ vừa là ước nguyện, vừa là lời nhắc nhở để mọi người hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn trong cuộc sống. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Nét đẹp văn hóa xin chữ đầu năm của người Việt

Tục xin chữ đầu năm là một nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt Nam vào những ngày Tết đến, Xuân về, thể hiện sự tôn trọng tri thức, truyền thống hiếu học và những ước mong tốt đẹp cho năm mới.

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.