Tạp chí biếm Pháp ra sách về Nhà tiên tri Mohammed

Tạp chí biếm họa Pháp Charlie Hebdo sẽ phát hành cuốn truyện về Nhà tiên tri Mohammed của đạo Hồi vào ngày đầu của Năm Mới.
Tuần báo Pháp nổi tiếng vì đã xuất bản các bức biếm họa về đấng tiên tri Mohammed đã khiến thế giới Hồi giáo phẫn nộ, cho biết họ đang có kế hoạch tung ra cuốn truyện tranh nói về người sáng lập ra đạo Hồi.
Tạp chí biếm Pháp ra sách về Nhà tiên tri Mohammed ảnh 1
Biên tập viên báo Charlie Hebdo giới thiệu sách về Nhà tiên tri Mohammed (Nguồn: AFP)
Tờ tuần báo trào phúng Charlie Hebdo đã có nhiều lần vẽ biếm họa Mohammed nhằm bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, bất chấp việc hành động của họ khiến người Hồi giáo nổi giận. Nhưng tờ báo cho biết cuốn truyện mới mang nội dung khoa học và giáo dục. "Đây là một cuốn truyện tiểu sử được Hồi giáo cho phép do nó được những người Hồi giáo biên tập" - một chuyên viên xuất bản kiêm họa sĩ của Charlie Hebdo có tên Charb cho biết - "Tôi không nghĩ những bộ óc Hồi giáo ở trên cao sẽ thấy có gì không phù hợp trong truyện." Cuốn truyện sẽ được xuất bản trong ngày 1/1/2013 và đã được tổng hợp bởi một nhà nghiên cứu Pháp gốc Tunisia có tên Zineb. Charb nói rằng ý tưởng về cuốn truyện tranh đã nảy ra trong đầu ông hồi năm 2008, khi một tờ báo ở Đan Mạch vẽ tranh biếm họa Mohammed, bức tranh sau đó được Charlie Hebdo đăng lại và khiến thế giới Hồi giáo phẫn nộ. "Trước khi cười cợt về một nhân vật nào đó, tốt hơn hét là phải hiểu về anh ta. Trong khi ta hiểu rất nhiều về cuộc đời Chúa Jesus, ta lại chẳng hiểu gì về Mohammed" - Charb nói. Hồi tháng Chín, Charlie Hebdo đã xuất bản một bức hình Mohammed khỏa thân trong bối cảnh các cuộc biểu tình bạo lực đang diễn ra ở nhiều nước theo sau một bộ phim ngân sách thấp được thực hiện ở Mỹ đã xúc phạm nhà tiên tri. Năm 2011, văn phòng của Charlie Hebdo đã bị tấn công bằng bom cháy và trang web của họ bị chiếm quyền kiểm soát. Charb, người cũng bị đe dọa lấy mạng, đã sống dưới sự bảo vệ của cảnh sát./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục