Nguồn tin tại chỗ cho biết, theo điều khoản của hợp đồng, BP sẽ bán lại toànbộ các mỏ dầu mà tập đoàn này đang khai thác, bao gồm Marlin, Dorado, King, HornMountain (100% lợi nhuận của BP) và Holstein (BP, 50%); và nhượng lại cổ phần ởhai mỏ dầu khác là Ram Powell (BP, 31%) và Diana Hoover (BP, 33,3%). Tổng sảnlượng của các mỏ dầu này hiện vào khoảng 59.500 thùng dầu quy đổi/ngày.
Plains cũng đang thương lượng để mua lại 50% cổ phần của Tập đoàn Royal DutchShell ở mỏ dầu Holstein, với giá đưa ra là 560 triệu USD.
Thương vụ này là một phần trong kế hoạch của BP nhằm cơ cấu lại hoạt độngkhai thác dầu khí đồng thời thực hiện mục tiêu thoái vốn 38 tỷ USD từ các tàisản của tập đoàn trên khắp thế giới vào cuối năm 2013. Một phần của số tiền mặtsẽ được dùng để đền bù thiệt hại trong vụ nổ giàn khoan Deepwater Horizon cũngnằm trong Vịnh Mexico năm 2010, khiến 11 công nhân thiệt mạng và hàng chục ngườikhác bị thương.
Trong một thông cáo, BP khẳng định việc thoái vốn nằm trong chiến lược toàncầu nhằm phát huy những điểm mạnh của tập đoàn, trong đó có việc đẩy mạnh pháttriển các giếng dầu lớn và hoạt động thăm dò ở những vùng biển sâu.
Giám đốc điều hành BP, ông Bob Dudley, cho biết tập đoàn sẽ đầu tư ít nhất 4tỷ USD/năm vào Vịnh Mexico trong một thập kỷ tới. BP vẫn đang khai thác bốn mỏdầu lớn ở đây bao gồm Thunder Horse, Atlantis, Mad Dog và Na Kika.
Ngoài ra, BPđang có kế hoạch lắp đặt thêm hai giàn khoan trong Vịnh Mexico, nâng tổng sốgiàn khoan của tập đoàn ở đây lên con số tám vào cuối năm nay.
Tính đến nay, BP đã thoái vốn tổng cộng hơn 32 tỷ USD từ các tài sản của tậpđoàn trên toàn cầu. Hồi tháng trước, BP cũng đã bán lại nhà máy lọc dầu Carson ởbang California (Mỹ) trị giá 2,5 tỷ USD cho Tập đoàn Tesoro của Mỹ./.