Tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới tin tưởng vào một năm có lãi

Phát biểu ngày 11/5, Giám đốc điều hành TUI, ông Fritz Joussen, cho biết sau hai năm đại dịch hoành hành, ban điều hành hy vọng TUI sẽ làm ăn có lãi trở lại trong năm tài chính hiện nay.
Tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới tin tưởng vào một năm có lãi ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: Reuters.)

TUI, tập đoàn du lịch lớn nhất thế giới của Đức, tin tưởng vào triển vọng phục hồi của ngành "công nghiệp không khói" trong năm nay sau khi đại dịch COVID-19 đã cơ bản được kiểm soát và nhiều nước mở cửa với du khách quốc tế.

Phát biểu ngày 11/5, Giám đốc điều hành TUI, ông Fritz Joussen, cho biết sau hai năm đại dịch hoành hành, ban điều hành hy vọng TUI sẽ làm ăn có lãi trở lại trong năm tài chính hiện nay.

Theo TUI, trong quý đầu tiên của năm nay, tập đoàn ghi nhận lợi nhuận cơ bản 330 triệu euro (chưa tính thuế và các khoản thanh toán lãi vay đã được khấu trừ). Tập đoàn này đã bị lỗ ròng tới 2,5 tỷ euro trong tài khóa 2020-2021 (đến tháng 9/2021).

[Emirates lên kế hoạch trả khoản hỗ trợ 4 tỷ USD cho Dubai]

Trong mùa Hè 2022, mức chi trả trung bình của một du khách được dự báo tăng 20% với thời gian lưu trú dài hơn và lựa chọn phòng có nhiều tiện ích với giá cao hơn.

Trong 3 tháng đầu năm nay, đã có hơn 1,9 triệu lượt du khách lựa chọn dịch vụ của TUI, cao gấp gần 10 lần so với cùng kỳ năm ngoái, là thời điểm các nước áp đặt nhiều biện pháp hạn chế phòng dịch COVID-19./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục