Tập đoàn ôtô PSA của Pháp vẫn có lợi nhuận trong dịch COVID-19

PSA với các nhãn hiệu xe gồm Peugeot, Citroen và Opel, báo cáo thu lợi nhuận thực 595 triệu euro (698 triệu USD), giảm 2/3 so với cùng kỳ năm 2019.
Tập đoàn ôtô PSA của Pháp vẫn có lợi nhuận trong dịch COVID-19 ảnh 1Bên ngoài trụ sở PSA Group. (Nguồn: Glassdoor)

Tập đoàn sản xuất ôtô PSA của Pháp, đang trong quá trình sát nhập với tập đoàn ôtô Fiat Chrysler của Mỹ - Italy, ngày 28/7 cho biết vẫn làm ăn có lãi trong nửa đầu năm 2020 mặc dù doanh số giảm mạnh do các biện pháp đóng cửa phòng dịch COVID-19.

PSA với các nhãn hiệu xe gồm Peugeot, Citroen và Opel, báo cáo thu lợi nhuận thực 595 triệu euro (698 triệu USD), giảm 2/3 so với cùng kỳ năm 2019.

[Dịch COVID-19 có thể ảnh hưởng tới kế hoạch sáp nhập PSA-Fiat Chrysler]

PSA trước đây cho biết doanh số giảm 34,5% xuống còn 25,1 tỷ euro trong giai đoạn phong tỏa.

Giám đốc điều hành PSA, Carlos Tavares nhận định kết quả này chứng tỏ khả năng phục hồi của tập đoàn. PSA hiện đang tập trung tăng tỷ suất lợi nhuận trong những năm gần đây hơn là chạy theo doanh số và đã nhanh chóng cắt giảm nhanh chi phí trong bối cảnh dịch COVID-19.

Tavares bày tỏ tin tưởng vào việc hoàn tất sáp nhập với Fiat Chrysler (FCA) trước cuối quý 1/2021 và triển vọng phục hồi vững chắc của thị trường ôtô trong nửa cuối năm 2020.

Trước đó, vào đầu tháng tháng 7/2020, PSA và Fiat Chrysler thông báo kế hoạch sáp nhập, thành lập tập đoàn Stellantis. Đây sẽ là tập đoàn sản xuất ôtô lớn thứ tư thế giới và xếp thứ ba thế giới về doanh số bán ôtô./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục