Tập đoàn Renfe đạt thỏa thuận xây đường sắt cao tốc đầu tiên tại Mỹ

Theo thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD, tập đoàn Tây Ban Nha Renfe sẽ hợp tác với đối tác Mỹ phát triển và vận hành tuyến đường sắt cao tốc nối hai thành phố Houston và Dallas.
Tập đoàn Renfe đạt thỏa thuận xây đường sắt cao tốc đầu tiên tại Mỹ ảnh 1(Nguồn: Texas Central)

Tập đoàn điều hành đường sắt quốc gia Renfe (Tây Ban Nha) ngày 20/2 thông báo đã ký một thỏa thuận trị giá 6 tỷ USD với công ty phát triển đường sắt Texas Central (Mỹ) để thiết kế, xây dựng và vận hành tuyến đường sắt cao tốc đầu tiên tại Mỹ.

Trong một tuyên bố, Bộ Giao thông Tây Ban Nha cho biết theo thỏa thuận này, Renfe sẽ hợp tác với đối tác Mỹ phát triển và vận hành tuyến đường sắt cao tốc nối hai thành phố Houston  và Dallas.

[Anh thông qua dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất châu Âu]

Theo thỏa thuận, Tập đoàn xây dựng lớn nhất Italy Salini Impregilo sẽ chịu trách nhiệm xây dựng tuyến đường sắt dài 386km và sẽ được hoàn tất vào năm 2026.

Còn đối với Renfe, công đoạn thiết kế và xây dựng trong hợp đồng ước tính vào khoảng 311 triệu USD trong khi hoạt động vận hành và bảo dưỡng tuyến đường sắt này từ năm 2026 đến 2042 sẽ mang lại khoảng 5,6 tỷ USD.

Dự kiến, thời gian tàu chạy trên tuyến đường sắt cao tốc nối Houston và Dallas mất chưa tới 90 phút với một trạm dừng ở Thung lũng Brazos./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục