Tàu khu trục của Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc

Tàu khu trục Lancaster Tim của Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc

Tờ Văn hối của Hong Kong ngày 17/11 đưa tin tàu khu trục Lancaster Tim của Hải quân Mỹ, dưới sự chỉ huy của Trung tá Harry Marsh, ngày 16/11 đã tới một quân cảng ở Thượng Hải.
Tàu khu trục Lancaster Tim của Hải quân Mỹ thăm Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: secroll.com)

Tờ Văn hối của Hong Kong ngày 17/11 đưa tin tàu khu trục Lancaster Tim của Hải quân Mỹ, dưới sự chỉ huy của Trung tá Harry Marsh, ngày 16/11 đã tới một quân cảng ở Thượng Hải, bắt đầu chuyến thăm hữu nghị Trung Quốc trong 5 ngày.

Trong chuyến thăm Thượng Hải lần này, tàu khu trục Lancaster Tim chở theo 365 sĩ quan và lính hải quân Mỹ cùng một máy bay trực thăng Sea Hawk (SH-60).

Theo lịch trình chuyến thăm, lực lượng hải quân hai nước Trung-Mỹ sẽ tổ chức các hoạt động tham quan tàu chiến của nhau, thi đấu bóng chuyền hữu nghị.

Kết thúc chuyến thăm, hai bên sẽ tổ chức các hoạt động huấn luyện và diễn tập liên hợp với các khoa mục thông tin, quy tắc về đối đầu ngoài ý muốn, tìm kiếm và cứu nạn trên biển.

Đây là lần đầu tiên tàu khu trục Lancaster Tim thăm Thượng Hải, nhưng là lần thứ 8 tàu chiến của Hải quân Mỹ ghé thành phố cảng này.

Cùng ngày, Tư lệnh Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Mỹ, Đô đốc Scott Swift cũng đã tới Thượng Hải, cùng tham gia các hoạt động thăm viếng của tàu Lancaster Tim./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.