Tây Ban Nha bắt giữ một con tàu xả dầu trên Địa Trung Hải

Bộ Giao thông vận tải Tây Ban Nha cho biết vết dầu loang ở khu vực đuôi tàu trải rộng trên diện tích 12,7 km2 và con tàu này sẽ bị tạm giữ cho đến khi chủ sở hữu nộp khoản tiền bảo lãnh 100.000 euro.
Tây Ban Nha bắt giữ một con tàu xả dầu trên Địa Trung Hải ảnh 1Tàu chở dầu mang tên Lagertha bị bắt vì hành vi xả dầu trên biển. (Nguồn: Vessel Finder)

Lực lượng chức năng Tây Ban Nha đã giữ và phạt một tàu chở dầu treo cờ Malta, sau khi phát hiện tàu này xả dầu ở vùng biển gần thành phố cảng Tarragona, thuộc Đông Bắc Tây Ban Nha.

Theo Bộ Giao thông vận tải Tây Ban Nha, các cảm biến của máy bay và radar vệ tinh giám sát đã phát hiện tàu chở dầu mang tên Lagertha xả dầu trên biển vào ngày 11/2.

Thông báo của Bộ Giao thông vận tải Tây Ban Nha nêu rõ: “Vết dầu loang ở khu vực đuôi tàu trải rộng trên diện tích 12,7 km2”. Tàu này sẽ bị tạm giữ cho đến khi chủ sở hữu nộp khoản tiền bảo lãnh 100.000 euro (hơn 106.500 USD). 

Bộ Giao thông Vận tải Tây Ban Nha cho biết tàu Lagertha đang ở vùng biển mở và không tính toán được thiệt hại đối với môi trường.

Tàu Lagertha thuộc sở hữu của Công ty Besiktas Shipping Group có trụ sở tại Thổ Nhĩ Kỳ. Công ty này chưa đưa ra phản ứng nào về vụ việc trên.

[Tập đoàn Repsol bị phạt gần 11 triệu USD do sự cố tràn dầu ở Peru]

Các bờ biển ở Địa Trung Hải và Đại Tây Dương của Tây Ban Nha hiện là điểm trung chuyển cho tàu biển, bao gồm hoạt động chuyển dầu qua mạn giữa hai tàu (STS).

Các chuyên gia về lĩnh vực vận tải cho biết hoạt động chuyển dầu trên gây nhiều lo ngại về mức độ an toàn.

Năm 2021, một tàu chở dầu khác đã bị lực lượng chức năng Tây Ban Nha bắt giữ vì xả dầu trái phép ra vùng biển rộng khoảng 55 km2 ngoài khơi bờ biển La Palma thuộc Quần đảo Canary của nước này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.