Tây Ban Nha đầu tư 600 triệu euro cho trí tuệ nhân tạo

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo nước này sẽ đầu tư 600 triệu euro (tương đương 725 triệu USD) cho việc phát triển trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong hai năm tới.
Tây Ban Nha đầu tư 600 triệu euro cho trí tuệ nhân tạo ảnh 1Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez. (Nguồn: elpais)

Ngày 2/12, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez thông báo nước này sẽ đầu tư 600 triệu euro (tương đương 725 triệu USD) cho việc phát triển trí tuệ thông minh nhân tạo (AI) trong hai năm tới.

Đây là một phần trong chiến dịch chuyển đổi nền kinh tế của quốc gia châu Âu này.

Trong thông báo, chương trình đầu tư trên sẽ từ năm 2021 tới năm 2023, bắt đầu bằng quyết định đầu tư trước 330 triệu euro. Thông báo cũng đề cập tới việc chính phủ Tây Ban Nha từng coi phát triển AI là một trong những mục tiêu chính trong chương trình chuyển đổi đổi số.

Thủ tướng Pedro Sanchez khẳng định chiến lược phát triển AI của chính phủ "là tham vọng thúc đẩy Tây Ban Nha với các quốc gia dẫn đầu khác trong lĩnh vực này, qua đó nghiên cứu và sử dụng công nghệ AI đáng tin cậy cho kinh tế và phát triển xã hội như một công cụ hiện đại hóa nền kinh tế."

[Italy, EU kỳ vọng AI giúp thúc đẩy phát triển kinh tế hậu COVID-19]

Thông báo của chính phủ Tây Ban Nha cũng khẳng định ý tưởng trên "sẽ tạo ra môi trường lành mạnh giúp mang đến niềm tin vào quá trình phát triển AI theo hướng bền vững và toàn diện, cũng như luôn coi trọng quan điểm của người dân."

Tây Ban Nha đầu tư 600 triệu euro cho trí tuệ nhân tạo ảnh 2

Theo thông báo, khoản đầu tư công sẽ nhận được hỗ trợ từ quỹ Next Tech của Tây Ban Nha.

Hồi tháng 10 vừa qua, Tây Ban Nha đã công bố kế hoạch phục hồi dựa trên hỗ trợ tài chính của Liên minh châu Âu (EU) nhằm tạo ra hơn 800.000 việc làm mới, với hy vọng giúp quốc gia này thoát ra khỏi những khó khăn tài chính. Theo các nguồn tin, kế hoạch phục hồi này sẽ nhận được các khoản cho vay và trợ cấp lên tới 140 tỷ euro./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục