Tay súng kháng án

Tay súng khủng bố đẫm máu ở Mumbai kháng án

Tay súng Pakistan duy nhất còn sống sót trong vụ khủng bố đẫm máu ở Mumbai vào năm 2008 đã kháng án tử hình của tòa án Ấn Độ.
HTML clipboardTheo AFP, tòa án tối cao Ấn Độ sẽ bắt đầu phiên điều trần trước xét xử vào hôm nay 31/1 vớiđơn kháng án tử hình của tay súng duy nhất còn sống sót trong vụ tấn công khủngbố đẫm máu ở thành phố Mumbai vào năm 2008.

Mohammed Kasab, một trong 10 tay súng đã tấn công Mumbai trong những cuộc bắngiết kéo dài gần ba ngày khiến 166 người thiệt mạng, đã kháng án tử hình, đượctuyên vào tháng 5/2010.

Tay súng 24 tuổi người Pakistan này bị tuyên có tội vớihàng loạt tội danh, bao gồm tiến hành chiến tranh chống lại Ấn Độ, giết người vàkhủng bố.

Kasab cùng đồng bọn, được vũ trang tận răng và đều là các phần tử Hồi giáo, đãtấn công nhiều mục tiêu tại Mumbai, bao gồm những khách sạn sang trọng, mộttrung tâm Do Thái giáo và một nhà ga xe lửa.

Hai thẩm phán thuộc Tòa án tối cao ở New Delhi sẽ thụ lý đơn kháng án và phiênđiều trần trước xét xử dự kiến kéo dài vài tuần với một tuyên bố của luật sư dotòa chỉ định cho Kasab, Raju Ramachandran. “Đó là trách nhiệm của tôi”,Ramachandran chỉ nói ngắn gọn như thế và từ chối cung cấp thêm thông tin khi AFPliên lạc với ông qua điện thoại.

Ấn Độ cáo buộc tổ chức Hồi giáo vũ trang có trụ sở tại Pakistan, Lashkar-e-Taiba(LeT), đã huấn luyện, trang bị và hỗ trợ tài chính cho cuộc tấn công này với sựủng hộ của “một số phần tử” trong quân đội Pakistan.

Một tòa phúc thẩm ở Mumbai đã giữ nguyên án tử hình với Kasab vào năm ngoái. NếuTòa tối cao giữ nguyên phán quyết, Kasab còn có thể xin ân xá từ tổng thống Ấ Độ.Tuy nhiên, Ujjwal Nikam, đứng ghế công tố ở Mumbai đại diện cho bang Maharashtra,nói ông sẽ tìm cách giữ nguyên phán quyết.

“Đây là một trường hợp biệt lệ của biệt lệ,” Nikam nói với AFP trước phiên điềutrần. “Hắn ta không thể được ân xá dưới bất cứ hình thức nào”.

Trong phiên xétxử, các công tố viên đã trưng ra bằng chứng là dấu vân tay, mẫu DNA, các nhânchứng và các đoạn băng cho thấy Kasab nổ súng và ném lựu đạn vào nhà ga xe lửachính ở Mumbai, khu vực đẫm máu nhất của cuộc tấn công.

Ban đầu Kasab, đang bị giam giữ ở Mumbai, phủ nhận tội lỗi, nhưng sau đó đã thúnhận và nói mình là một trong số những tay súng được LeT cử sang Ấn Độ.

Nhưngsau đó Kasab lại thay đổi lời khai, nói rằng mình bị cảnh sát ép cung.

Pakistanđã bắt giữ bảy người ở nước này bị cáo buộc đứng đằng sau vụ tấn công, nhưngkhông hề đưa ai ra xét xử, khiến Ấn Độ cho rằng đó chỉ là một trò vờ.

Các điềutra viên và công tố viên từ Pakistan sẽ thăm Ấn Độ vào tháng tới để thu thậpthêm chứng cứ cho một phiên tòa ở Islamabad. Hầu hết các án tử hình ở Ấn Độ đượcgiảm xuống còn án tù chung thân./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.