Thả về môi trường tự nhiên 10 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm

Sau khi được chăm sóc, cứu hộ, phục hồi sức khỏe và kiểm dịch an toàn, các cá thể động vật được thả về môi trường tự nhiên ở Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Nguồn: Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng)
Động vật hoang dã tại Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng. (Nguồn: Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng)

Ngày 27/12, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình) cho biết vừa phối hợp với đơn vị chức năng tiến hành thả về môi trường tự nhiên 10 cá thể động vật hoang dã, nguy cấp quý hiếm.

Các cá thể động vật trên gồm 5 khỉ vàng (Macaca mulatta) và 5 khỉ đuôi lợn (Macaca leonina).

Theo ông Phạm Kim Vương, Phụ trách Phòng Cứu hộ, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng, các cá thể nêu trên thuộc loài động vật hoang dã, nằm trong nhóm cảnh báo nguy cấp, quý, hiếm, thuộc nhóm IIB được bảo vệ nghiêm ngặt theo Nghị định số 84/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Trước đó, 10 cá thể động vật nêu trên được người dân tự nguyện giao nộp hoặc do các đơn vị chức năng phát hiện, thu giữ.

Sau khi được chăm sóc, cứu hộ, phục hồi sức khỏe và kiểm dịch an toàn, các cá thể động vật được thả về môi trường tự nhiên ở Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng.

Trong nhiều năm qua, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển Sinh vật, Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng tiếp nhận, cứu hộ thành công, thả về môi trường tự nhiên hàng trăm cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm.

Riêng năm 2023, Trung tâm thả về môi trường tự nhiên 48 cá thể động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt trong Sách Đỏ Việt Nam và thế giới.

Vào tháng 4 vừa qua, Trung tâm phối hợp với Hạt Kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng thả về môi trường tự nhiên 17 cá thể động hoang dã nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt như cầy vòi hương (Paradoxurus hemaphroditus), cầy vòi mốc (Paguma larvata), khỉ vàng (Macaca mulatta), rùa bốn mắt (Sacalia quadirocellata), dúi mốc (Rhizomys pruinosus).../.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục