Lệnh tình trạng khẩn cấp sẽ được gia hạn thêm ba tháng, theo đó trao cholực lượng an ninh các đặc quyền trong việc bắt và giam giữ tại ba tỉnh có ngườiHồi giáo chiếm đa số nay - gồm Yala, Narathiwat và Pattani - nơi hơn 5.000 ngườiđã thiệt mạng vì bạo lực kể từ năm 2004.
Phó Thủ tướng Thái Lan Yuthasak Sasiprapa cho biết chính phủ muốn tiếp tụckiểm soát tình hình tại khu vực trên cho dù một chính sách an ninh mới đã đượcban hành. Theo ông Yuthasak, các cơ quan chính phủ muốn duy trì lệnh tình trạngkhẩn cấp dù tình hình bạo lực ở một số khu vực đã thuyên giảm.
Nhà nghiên cứu Srisompob Jitpiromsri đánh giá việc Bangkok tiếp tục giahạn lệnh tình trạng khẩn cấp cho thấy sự yếu kém của Chính phủ Thái Lan trongviệc giải quyết tình trạng bạo lực ở miền Nam nước này./.