Thái Lan bác việc giảm chi phí quốc phòng, chấm dứt nghĩa vụ quân sự

Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng việc tăng chi phí quốc phòng là cần thiết nhằm nâng cấp thiết bị quân sự đã lỗi thời và nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của toàn bộ nam công dân.
Thái Lan bác việc giảm chi phí quốc phòng, chấm dứt nghĩa vụ quân sự ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-ocha. (Nguồn: AP)

Ngày 18/2, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã lên tiếng bảo vệ việc tăng ngân sách năm 2019 dành cho quốc phòng và chế độ nghĩa vụ quân sự thường niên, sau khi các đảng đối lập đề nghị giảm 10% ngân sách quốc phòng và chấm dứt tình trạng nghĩa vụ quân sự bắt buộc sau các cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng Ba.

Hồi năm ngoái, Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan đã đề xuất ngân sách dành cho quốc phòng năm 2019 là 7 tỷ USD, tăng 1 tỷ USD kể từ cuộc đảo chính gần đây nhất vào năm 2014.

Tuy nhiên, đảng Pheu Thai (Vì nước Thái) ủng hộ cựu Thủ tướng bị phế truất Thaksin Shinawatra đã cam kết sẽ chấm dứt chế độ nghĩa vụ quân sự bắt buộc và giảm 10% ngân sách quốc phòng nếu đảng này trở lại cầm quyền sau cuộc tổng tuyển cử vào ngày 24/3 tới.

[Thái Lan tái khẳng định không cần bên ngoài giám sát cuộc bầu cử]

Phát biểu với các phóng viên, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho rằng việc tăng chi phí quốc phòng là cần thiết nhằm nâng cấp thiết bị quân sự đã lỗi thời. Về thực hiện nghĩa vụ quân sự bắt buộc, Thủ tướng Chan-O-cha cho rằng đây là trách nhiệm của toàn bộ nam công dân.

Mỗi năm, 100.000 nam công dân Thái Lan đi thực hiện nghĩa vụ quân sự và phải thực hiện nghĩa vụ này ít nhất một lần từ độ tuổi 21. Chỉ có sinh viên mới được miễn.

Theo kế hoạch, cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra tại Thái Lan vào ngày 24/3 là cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ở quốc gia Đông Nam Á này kể từ sau cuộc đảo chính quân sự năm 2014. Tham gia cuộc tổng tuyển cử còn có đảng Pheu Thai và đảng Dân chủ của cựu Thủ tướng Abhisit Vejjajiva.

Kết quả thăm dò mới nhất cho thấy, đương kim Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hiện là ứng cử viên sáng giá cho vị trí đứng đầu chính phủ thành lập sau bầu cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục