Thái Lan đặt chỉ tiêu đón 7-10 triệu lượt khách trong năm 2022

Tổng cục Du lịch Thái Lan đang phấn đấu tăng tốc lượng khách du lịch nước ngoài tới Xứ sở Chùa vàng vào mùa cao điểm quý 4 năm nay để đạt được chỉ tiêu đón 7-10 triệu lượt khách trong năm 2022.
Thái Lan đặt chỉ tiêu đón 7-10 triệu lượt khách trong năm 2022 ảnh 1Du khách thăm Cung điện Hoàng gia ở Bangkok, Thái Lan. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) đang phấn đấu tăng tốc lượng khách du lịch nước ngoài tới Xứ sở Chùa vàng vào mùa cao điểm quý 4 năm nay để đạt được chỉ tiêu đón 7-10 triệu lượt khách trong năm 2022.

Phó Tổng cục trưởng TAT Chattan Kunjara na Ayudhya cho biết TAT đã đặt mục tiêu đón 4 triệu lượt khách du lịch từ châu Âu, châu Phi, Trung Đông và châu Mỹ.

TAT dự kiến Thái Lan sẽ đón 3,25 triệu lượt khách du lịch từ những khu vực này nếu có đủ những điều kiện như số lượng chuyến bay thẳng và quy định nhập cảnh thuận tiện.

Nếu khách du lịch Nga có thể bay thẳng đến Thái Lan, số lượng khách du lịch từ các khu vực đó sẽ tăng lên 3,75 triệu lượt và tạo ra tổng doanh thu 300 tỷ baht (khoảng 8,6 tỷ USD).

TAT cũng coi Saudi Arabia là một thị trường đang nổi lên. Thái Lan dự kiến sẽ chào đón 100.000 khách du lịch Saudi Arabia trong năm 2022, đóng góp thêm 7 tỷ baht cho doanh thu của ngành du lịch.

Trước khi đại dịch COVID-19 bùng phát, Thái Lan đã đón được 39 triệu lượt khách du lịch nước ngoài, tạo ra doanh thu 1.900 tỷ baht. Trong số đó, ít nhất 7,6 triệu lượt khách đến từ châu Âu, châu Phi và Trung Đông và 1,55 triệu lượt đến từ châu Mỹ.

Với con số 1,4 triệu lượt khách du lịch tới Thái Lan từ đầu năm tới nay, TAT tin rằng cuộc khủng hoảng COVID-19 đối với ngành công nghiệp không khói của nước này đã kết thúc.

Theo Tổng cục trưởng TAT Yuthasak Supasorn, TAT đặt chỉ tiêu đón ít nhất 7 triệu lượt khách nước ngoài trong năm 2022, nhưng con số này có thể tăng lên 10 triệu lượt khi ngân sách dành cho quảng bá du lịch được tăng lên.

TAT dự kiến sẽ trình yêu cầu bổ sung thêm ngân sách 100 triệu baht lên Trung tâm Xử lý Tình hình Kinh tế (CESA) để chi cho hoạt động tiếp thị chung cùng với các hãng hàng không nhằm tăng số lượng chuyến bay tới Thái Lan từ châu Á, châu Âu và Australia.

[Thái Lan đạt thỏa thuận đề xuất miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế]

TAT dự kiến lượng khách du lịch nước ngoài tới Thái Lan sẽ tăng lên 20 triệu lượt, tương đương 50% của năm 2019, vào năm 2023, với phần lớn đến từ phân khúc giá trị cao. Tới năm 2024, lượng khách nước ngoài tới Thái Lan sẽ tăng lên 25-30 triệu lượt, trong khi tổng doanh thu phục hồi hoàn toàn tới mức 3.000 tỷ baht.

Theo kế hoạch, Trung tâm Xử lý tình hình COVID-19 của Chính phủ Thái Lan (CCSA) trong tuần này sẽ xem xét đề nghị của TAT và Hiệp hội Du lịch Thái Lan về việc miễn lệ phí thị thực cho khách quốc tế và gia hạn thời gian nhập cảnh từ 30 ngày lên 45 ngày đối với các du khách đến từ các quốc gia không yêu cầu thị thực trong nửa cuối năm 2022.

Ngoài ra, đề xuất của TAT về việc ngừng áp dụng Thẻ thông hành Thái Lan (Thai Pass) cũng sẽ được xem xét./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.