Thái Lan loại 1 ứng cử viên thủ tướng khỏi danh sách tranh cử

Ứng cử viên thủ tướng Rattha Phirawitthanaphak, được Đảng Rat Withi của Thái Lan đề cử, bị loại vì không có bằng cử nhân hoặc tương đương, do đó không đáp ứng được yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu.
Thái Lan loại 1 ứng cử viên thủ tướng khỏi danh sách tranh cử ảnh 1Ủy ban bầu cử Thái Lan loại 9 ứng cử viên nghị sỹ trong danh sách đảng và 1 ứng cử viên thủ tướng khỏi cuộc tổng tuyển cử. (Nguồn: Thai Pbs World)

Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) ngày 15/4 thông báo đã đã loại 9 ứng cử viên nghị sỹ trong danh sách đảng và 1 ứng cử viên thủ tướng khỏi cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 tới với lý do những người này không đủ tư cách tranh cử.

EC cho biết ứng cử viên thủ tướng Rattha Phirawitthanaphak được Đảng Rat Withi đề cử bị loại vì không có bằng cử nhân hoặc tương đương, do đó không đáp ứng được yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu.

Chín ứng cử viên theo danh sách đảng bị EC loại vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do không đáp ứng được độ tuổi tối thiểu của ứng viên là 25, từng bị cách chức, chưa từng bao giờ thực hiện quyền bầu cử của bàn thân trong một cuộc bầu cử địa phương, hoặc không chứng minh được tư cách thành viên của đảng đề cử.

EC tuyên bố tất cả 10 ứng cử viên bị loại có 1 tuần để nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Tối cao Thái Lan.

[Bầu cử Thái Lan: Lộ diện các ứng cử viên Thủ tướng]

Trong một diễn biến liên quan, Trung tâm đảm bảo luật pháp, trật tự và an toàn cho cuộc tổng tuyển cử ngày 14/5 của Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cuối tuần qua đã tham gia giám sát hoạt động vận chuyển những lá phiếu để bỏ phiếu trước ở nước ngoài từ các nhà in đến Bưu điện Thái Lan ở quận Lak Si, sau đó đến Sân bay Suvarnabhumi.

Những lá phiếu này dành cho các cử tri Thái Lan đang công tác, học tập ở 94 thành phố thuộc 66 quốc gia trên thế giới.

Trước đó, Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày 14/4 thông báo sẽ thưởng đến 1 triệu baht (hơn 29.300 USD) cho bất kỳ ai cung cấp bằng chứng về gian lận bầu cử, trong đó có cả việc mua phiếu bầu.

Thông báo trên được đưa ra trong buổi ra mắt một dịch vụ trực tuyến mới thông qua ứng dụng di động với tên gọi “Ta Sapparot” (mắt dứa), qua đó người dân có thể ẩn danh cung cấp chi tiết về cáo buộc gian lận, mua hoặc tặng quà để đối lấy phiếu bầu.

Bên cạnh ứng dụng nêu trên, EC cũng đã mở thêm các kênh khác để người dân gửi khiếu nại, trong đó có qua các tổng đài điện thoại 02-141-8860, 02-141-8579 và 02-141-8858 cũng như số điện thoại đường dây nóng 1444 của EC.

EC cam kết sẽ trao phần thưởng bằng tiền mặt cho những người đưa tin từ mức 100.000 baht (2.900 USD) cho đến 1 triệu baht (29.000 USD), dựa trên tầm quan trọng của bằng chứng trong việc kết tội./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh lễ kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại trụ sở Đại sứ quán Việt Nam ở thủ đô Phnom Penh. (Ảnh: Minh Hưng/TTXVN)

Cộng đồng người Việt tại Campuchia dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đảng bộ tại Campuchia, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Battambang và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại tỉnh Preah Sihanouk đã tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tiết mục Truyền thuyết Tiên Rồng. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Sức sống văn hóa Việt trên đất nước Triệu Voi

Chương trình nghệ thuật đặc sắc mang tên “Hương sắc Việt” đã mang đến một “cơn sốt” văn hóa thực sự, viết tiếp hành trình đầy cảm xúc của tình hữu nghị vĩ đại giữa hai dân tộc Việt Nam-Lào anh em.

Lực lượng an ninh được triển khai bên trong tòa nhà Thượng viện Philippines ở Pasay ngày 13/5. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nổ súng tại trụ sở Thượng viện Philippines

Ít nhất 5 tiếng súng đã được nghe thấy sau khi binh sỹ tiến lên cầu thang tòa nhà Quốc hội Philippines, nơi Thượng nghị sỹ Ronald Dela Rosa đang cố thủ để tránh bị bắt theo lệnh truy nã của ICC.