Thái Lan sẵn sàng ứng phó với số ca mắc COVID-19 tăng sau Tết Songkran

Chuyên gia y tế Thái Lan khuyến cáo những người vui chơi Tết Songkran nên theo dõi sức khỏe bản thân trong 7 ngày, tránh tiếp xúc người già, đồng thời xét nghiệm ngay nếu xuất hiện các triệu chứng.
Thái Lan sẵn sàng ứng phó với số ca mắc COVID-19 tăng sau Tết Songkran ảnh 1Người dân và du khách vui chơi trong dịp Tết cổ truyền Songkran tại Bangkok, Thái Lan, ngày 13/4/2023. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, giới chức y tế Thái Lan đã được yêu cầu theo dõi các ổ dịch và cụm COVID-19 mới trên phạm vi toàn quốc, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng thuốc điều trị và thiết bị y tế cho bệnh nhân nội trú sau Tết cổ truyền Songkran.

Phát biểu ngày 17/4, Thư ký thường trực Bộ Y tế Thái Lan, ông Opas Karnkawinpong, cho biết bộ đã chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương thông báo cho người dân về tình hình dịch bệnh, khuyến khích họ tiêm vaccine phòng ngừa COVID-19 và đảm bảo có đủ vật tư, thiết bị y tế cũng như giường bệnh sẵn sàng cho bệnh nhân COVID-19 trở nặng.

Bộ cũng yêu cầu các bệnh viện thực hiện lấy mẫu bệnh phẩm từ các bệnh nhân COVID-19 tử vong để kiểm tra các chủng virus, đồng thời điều tra tất cả các trường hợp nặng và tử vong.

[Thái Lan sửa đổi chiến lược tiêm chủng phòng ngừa COVID-19]

Theo Tiến sỹ Opas, trong dịp Tết Songkran năm nay, nhiều người đã tụ tập để tham gia các hoạt động ngoài trời và họp mặt gia đình mà không đeo khẩu trang. Điều này đặt ra nguy cơ lây truyền cao hơn và có khả năng gia tăng các ca nhiễm mới.

Ông kêu gọi những người vui chơi Tết Songkran nên theo dõi sức khỏe bản thân trong 7 ngày, tránh tiếp xúc người già và những người mắc bệnh nền, đồng thời xét nghiệm COVID-19 ngay nếu xuất hiện các triệu chứng bệnh.

Tiến sỹ Opas nhấn mạnh mọi người vẫn được khuyến cáo đeo khẩu trang ở những nơi đông người và tiêm vaccine hằng năm.

Trong khi đó, Tiến sỹ Supakit Sirilak, Cục trưởng Cục Khoa học Y tế thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết Omicron vẫn là biến thể chủ đạo hiện nay virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 và biến thể phụ XBB.1.16 của nó sẽ chiếm ưu thế trong tương lai.

Ông cũng nói hiện không có bằng chứng nào cho thấy biến thể phụ mới nghiêm trọng hơn các biến thể phụ Omicron về khả năng tránh kháng thể và các triệu chứng.

Trước tình hình gia tăng số ca mắc COVID-19 và ca trở nặng như hiện nay, Tiến sỹ Tares Krassanairawiwong, Cục trưởng Cục Kiểm soát dịch bệnh (DDC) thuộc Bộ Y tế Thái Lan, cho biết Bộ Y tế sẽ điều chỉnh chiến lược phòng chống dịch COVID-19, theo đó sẽ bắt đầu cung cấp các mũi tiêm nhắc lại giống như các mũi tiêm phòng cúm theo mùa, bắt đầu từ tháng tới.

Đối với những lo ngại về sự xuất hiện của biến thể phụ XBB.1.16 của Omicron hiện đã được phát hiện ở 22 quốc gia trong đó có Thái Lan, Tiến sỹ Tares cho biết mặc dù biến thể phụ mới của virus dường như làm tăng khả năng lây lan, nhưng hiện chưa đủ bằng chứng để xác định biến thể phụ mới cũng nguy hiểm hơn.

Tính đến ngày 13/4, Thái Lan đã phát hiện 6 trường hợp nhiễm biến thể phụ XBB.1.16 trong số khoảng 3.000 trường hợp được phát hiện trên toàn thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục