Tháng Ba, nhà mạng cùng lúc cung cấp đầu số mới ra thị trường

Ba “đại gia” viễn thông di động VinaPhone, MobiFone, Viettel cho biết sẽ cung cấp ra thị trường các đầu số 088 (song phát), 089 (phát trường cửu), 086 (phát lộc) vào đầu tháng Ba.
Tháng Ba, nhà mạng cùng lúc cung cấp đầu số mới ra thị trường ảnh 1Khách hàng của VinaPhone sẽ nhận số vào ngày 7/3. (Ảnh: VNP)

Sau khi được cấp đầu số mới, ba “đại gia” viễn thông di động là VinaPhone (088), Viettel (086) và MobiFone (089) cho biết sẽ cung cấp ra thị trường vào đầu tháng Ba.

Theo thông báo của VinaPhone, nhà mạng này sẽ đưa ra thị trường 1 triệu số điện thoại với dải số 0888xxxxxx. Đầu số 088 của VNPT VinaPhone được cho là số đẹp “song phát” hay dải số “đại phát” 0888 được kỳ vọng sẽ thu hút được người dùng.

Cũng theo nhà mạng này, trong ngày mở bán trên website, 1.000 sim 0888 đã được bán trong vòng 30 phút. Tới ngày 7/3, đầu số này sẽ được VinaPhone tung ra thị trường.

Trong khi đó, thông báo mới nhất của Viettel cho hay, doanh nghiệp này sẽ cung cấp hàng trăm nghìn sim đầu số 086 vào ngày 5/3 để khách hàng thoải mái lựa chọn với mức giá hợp lý.

Ngoài ra, đại diện Viettel cũng thông tin sẽ có các chính sách để giảm thiểu việc các đại lý găm số, giúp khách hàng dễ dàng sở hữu số điện thoại đầu phát lộc.

Ông Nguyễn Việt Dũng, Tổng Giám đốc Viettel Telecom cho ​hay, về mặt kỹ thuật, nhà mạng này đã sẵn sàng cho việc cung cấp đồng thời các định dạng dải số khác nhau và không gây khó khăn gì cho người sử dụng.

Nhà mạng MobiFone thì cho biết từ 6/3, khách hàng có thể chọn số trên website chọn số của nhà mạng và thời điểm cung cấp tới tay người dùng dự kiến vào 9/3.

Theo quan niệm của người chơi sim số, cả ba đầu số nói trên đều được coi là “đầu số đẹp” như “lộc phát," "song phát," "phát trường cửu.” Do đó, có vẻ như các nhà mạng đang kỳ vọng vào một “cuộc đua mới” trên hành trình thu hút khách hàng.

Trên thị trường, những chiếc sim đầu số mới nói trên đã thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Trao đổi với phóng viên VietnamPlus, một chủ đại lý sim thẻ tại phố Định Công (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, mấy hôm nay có nhiều người đến hỏi mua sim này. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại, anh chưa được nhà mạng cấp sim để bán cho khách hàng.

“Do có nhiều người hỏi nên tôi có gọi điện cho nhân viên cung cấp sim thẻ của nhà mạng, song vẫn chưa nhận được hồi âm tích cực. Có thể, phải sau đợt cung cấp đầu tiên, các đại lý nhỏ mới có sim đầu số mới để bán đến khách hàng,” anh nói.

Tháng Ba, nhà mạng cùng lúc cung cấp đầu số mới ra thị trường ảnh 2Viettel cho biết sẽ cung cấp tới người dùng hàng trăm nghìn sim đầu số phát lộc. (Ảnh: Viettel)

Với sự phát triển của công nghệ, nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông ngày càng lớn. Nếu như trước đây, mỗi người thường chỉ có 1-2 số điện thoại thì bây giờ, nhu cầu cho nhiều thiết bị khác nhau (smartphone, máy tính bảng, thiết bị kết nối 3G, giám sát hành trình ôtô…) khiến lượng dùng sim của một người cũng lớn hơn.

Cùng với việc tung đầu số mới của nhà mạng, người dùng sẽ có nhiều lựa chọn sim số hơn cho mình. Tuy nhiên, có một thực tế, trước đây khi nhà mạng cho ra thị trường các dãy số 11 số, nhiều người đã lợi dụng sự lỏng lẻo trong quản lý đăng ký thuê bao trả trước để mua sim, phát tán tin nhắn rác.

Bởi vậy, hơn lúc nào hết, cùng với việc cung cấp sim số mới của nhà mạng, cơ quan quản lý cần phải nghiêm khắc hơn trong việc đốc thúc, xử phạt nặng các đơn vị quản lý không chặt đăng ký thông tin thuê bao.

Về phía mình, bên cạnh thực hiện nghiêm túc quy định của nhà nước, doanh nghiệp viễn thông phải áp dụng triệt để các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn tin nhắn rác. Có như vậy, thị trường viễn thông mới phát triển một cách bền vững và hiệu quả./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục