Thắng Macau 10-0, khả năng Olympic Việt Nam bị loại vẫn rất lớn

Theo cách tính hiệu số đối đầu mà AFC áp dụng tại vòng loại, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Miura đang trở nên vô cùng mong manh, cho dù thắng Macau đến 10-0.
Thắng Macau 10-0, khả năng Olympic Việt Nam bị loại vẫn rất lớn ảnh 1Trận thua Olympic Nhật Bản đã đặt Olympic Việt Nam vào thế khó. (Ảnh: Tùng Lê/Vietnam+)

Sau trận thua Nhật Bản 0-2, Olympic Việt Nam buộc phải thắng đậm Macau ở lượt trận cuối mới hy vọng giành vé vào vòng chung kết giải U23 châu Á. Tuy nhiên, theo cách tính hiệu số đối đầu mà AFC áp dụng tại vòng loại, cơ hội đi tiếp của thầy trò huấn luyện viên Miura đang trở nên vô cùng mong manh, cho dù thắng Macau đến 10-0.

Sau lượt trận thứ 2 tại bảng I, Olympic Nhật Bản chễm chệ ngôi đầu với 6 điểm cùng hiệu số bàn thắng bại là +9. Olympic Việt Nam cùng có 3 điểm như Olympic Malaysia nhưng xếp trên nhờ thành tích đối đầu (hiệu số thấp hơn: -1 so với +1). Macau đã bị loại sau hai trận thua.

Ở lượt trận cuối, Olympic Việt Nam chỉ phải gặp đối thủ yếu nhất là Macau và khả năng thắng đậm là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Khi đó, Olympic Việt Nam có 6 điểm và mọi chuyện sẽ dễ thở hơn thầy trò ông Miura nếu như Nhật Bản không thua Malaysia.

Tuy nhiên, cách tính hiệu số đối đầu giữa các đội trong cùng một bảng đấu mà AFC áp dụng tại vòng loại U23 châu Á đang đặt đoàn quân của huấn luyện viên Miura vào thế khó.

Ở lượt cuối, nếu Olympic Việt Nam thắng Olympic Macau, đồng thời Olympic Maylaysia thắng Olympic Nhật Bản, bảng I sẽ có ba đội cùng có được 6 điểm. Khi đó, thành tích đối đầu giữa Việt Nam, Malaysia và Nhật Bản sẽ được tính đến đầu tiên (không tính thành tích các đội trước Macau).

Olympic Việt Nam hiện đang có hiệu số -1. Olympic Nhật Bản có hiệu số +2, còn Malaysia cũng có hiệu số -1. Như vậy, theo cách tính của AFC, bảng I có thể sẽ khép lại theo những kịch bản sau:

- Nếu Olympic Malaysia đánh bại Olympic Nhật Bản 1-0, họ sẽ có hiệu số là 0 và sẽ giành vị trí nhì bảng, đồng nghĩa Olympic Việt Nam dù có thắng Olympic Macau 10-0 hay đậm hơn nữa thì cũng sẽ bị loại.

- Nếu Olympic Malaysia đánh bại Olympic Nhật Bản 2-0, đoàn quân của Ismail Razip (hiệu số +1) sẽ tạo nên cơn địa chấn khi giành tấm vé chính thức đến Qatar còn Nhật Bản (0) sẽ phải chờ đợi kết quả các bảng đấu khác.

- Nếu Olympic Malaysia thắng Olympic Nhật Bản 3-0, đội chủ nhà bảng I sẽ giành vé đi tiếp còn Olympic Việt Nam sẽ ở vị trí nhì bảng nếu thắng Macau từ 8-0 trở lên.

Đó là những kịch bản được đưa ra dựa trên lý thuyết. Còn xét về thực lực hiện tại, Olympic Malaysia khó có thể làm nên điều không tưởng - đánh bại Olympic Nhật Bản. Tuy nhiên, trong bóng đá không có điều gì là không thể xảy ra.

Chưa hết, nếu giành vị trí nhì bảng I, khả năng Olympic Việt Nam bị loại cũng vẫn rất lớn.

Tính đến trước lượt trận cuối cùng, Olympic Việt Nam xếp thứ 9/9 đội nhì bảng, trong khi có đến 5 đội bóng ở các bảng D, E, H, F và G (gồm Yemen, Uzbekistan, Myanmar, Thái Lan và Indonesia) có được vị trí nhì với 6 điểm.

Khả năng xấu nhất có thể xảy ra đối với Olympic Việt Nam là các đội bóng ở năm bảng đấu trên sẽ "bắt tay" với các đội đầu bảng (cùng có 6 điểm) để giành kết quả có lợi nhất và điều này thì không ai dám chắc sẽ không xảy ra./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục