Thành phố đầu tiên của Đức tạm chia tay với chợ Giáng sinh

Nhà tổ chức hội chợ thành phố Cologne đã buộc phải thông báo đóng cửa tất cả các chợ Giáng sinh vốn được ví như "thanh nam châm" hút khách trong tháng cuối năm ở thành phố này vì dịch COVID-19.
Thành phố đầu tiên của Đức tạm chia tay với chợ Giáng sinh ảnh 1Chợ Giáng sinh ở Đức. (Nguồn: petitfute.co.uk)

Cologne, thành phố lớn đầu tiên ở Đức, sẽ không tổ chức các chợ Giáng sinh trong năm nay do tình hình dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, 4 tháng trước lễ Giáng sinh, nhà tổ chức hội chợ thành phố Cologne đã buộc phải thông báo đóng cửa tất cả các chợ Giáng sinh vốn được ví như "thanh nam châm" hút khách trong tháng cuối năm ở thành phố này.

Trong thông báo ngày 26/8, đơn vị tổ chức cũng cho biết quyết định đóng cửa các khu chợ Giáng sinh trong năm nay được đưa ra sau khi chính quyền thành phố chắc chắn sẽ không cấp phép cho việc tổ chức các khu chợ Giáng sinh trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay.

[Ngắm những cây thông Noel rực rỡ nhất thế giới dịp Giáng sinh]

Tuy nhiên, một số chợ Giáng sinh vẫn sẽ được tổ chức, nhưng với quy mô nhỏ, ít khách hơn và có rào chắn. Những người muốn tham dự phải đăng ký trước.

Quyết định đóng cửa các chợ Giáng sinh sẽ gây ra những thiệt hại kinh tế không nhỏ cho nhiều đơn vị và dịch vụ liên quan, trong đó có khách sạn, nhà hàng, đặc biệt là các nhà bán lẻ.

Việc không tổ chức các khu chợ Giáng sinh ở Cologne được cho có thể gây ra hiệu ứng domino trên cả nước, vì các chợ Giáng sinh ở thành phố phía Tây đất nước này được xem có quy mô lớn nhất nhì ở Đức và dẫn đầu về số du khách tới thăm hằng năm.

Trong số các chợ Giáng sinh ở Cologne, chợ Giáng sinh tại Nhà thờ Cologne là khu chợ lớn nhất, thu hút khoảng 5 triệu lượt du khách mỗi năm, trong đó có nhiều du khách đến từ các nước láng giềng.

Khu chợ có hàng trăm gian hàng, lung linh ánh đèn màu pha lẫn tiếng nhạc vui nhộn vào ban đêm, với các món ẩm thực thủ công truyền thống, nhiều trò chơi, biểu diễn âm nhạc...

Các chợ Giáng sinh dịp cuối năm gắn liền với văn hóa Đức và đa phần người dân (gần 60%) đều muốn một lần tới chợ Giáng sinh, ít nhất để thưởng thức một ly vang nóng Glühwein, một thức uống truyền thống trong mùa Đông giá lạnh không chỉ tại các chợ Giáng sinh ở Đức mà còn ở nhiều nước châu Âu khác./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Lễ khai chỉ tại Lễ hội chùa Keo mùa Xuân năm Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Khai hội chùa Keo mùa Xuân Bính Ngọ 2026

Lễ hội chùa Keo mùa Xuân mang ý nghĩa cầu quốc thái dân an, cầu cho một năm mới bình an, may mắn, thu hút đông đảo du khách về tham quan, chiêm bái và trải nghiệm các giá trị văn hóa, tín ngưỡng,

Quang cảnh chùa Keo ngày hội khai Xuân (Ảnh: Thế Duyệt/TTXVN)

Du Xuân trẩy hội chùa Keo

Lễ hội mùa Xuân tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt chùa Keo hàng năm thu hút đông đảo du khách tới du Xuân, lễ Phật, cầu xin tài lộc, chiêm ngưỡng công trình kiến trúc độc đáo gần 400 năm.

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Thông tin về Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026

Lễ hội du lịch chùa Hương năm 2026 có chủ đề xuyên suốt “An toàn-thân thiện-chất lượng,” bắt đầu từ ngày 18/2 đến hết ngày 11/5/2026 (tức từ mùng Hai tháng Giêng đến ngày 25/3 năm Bính Ngọ).