Thanh tra hoạt động khai thác titan ở Bình Thuận

Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường đã công bố quyết định thanh tra toàn diện 5 khu vực khai thác titan tại tỉnh Bình Thuận.
Ngày31/3, đoàn công tác do ông Lê Quốc Trung, Chánh Thanh tra Bộ Tài nguyên và Môi trường, làm trưởng đoàn đã công bố quyết định thanh tra toàn diện5 khu vực đang khai thác titan với diện tích gần 500ha tại tỉnh Bình Thuận.

Thựctế hoạt động khai thác titan tại Bình Thuận thời gian qua diễn biến rất phức tạpkhi có đến 80 dự án khai thác bị chồng lấn diện tích với các dự án du lịch, quátrình khai thác đã phát sinh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Trướcđó, ngày 29/3, đoàn công tác cũng đã tiến hành công bố quyết định thanhtra toàn diện hoạt động khai thác titan tại tỉnh Bình Định. Hiện nay tại Bình Địnhcó 13 doanh nghiệp được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép thăm dò và khai thác titan vớidiện tích hơn 2.200ha; riêng Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Định cũng cấp 21 giấy phép khaithác titan cho 14 doanh nghiệp, với tổng diện tích gần 430ha.

Liênquan đến những bất cập trong khai thác titan ven biển miền Trung, thời gianqua, Vietnamplus đã có nhiều tin bài phản ánh việc nhiều doanh nghiệp tại BìnhĐịnh lợi dụng giấy phép tận thu khoáng sản để thu lợi bằng mọi giá; hủy hoạt rừngphòng hộ ven biển, làm hư hại đường giao thông nông thôn.

Đặc biệt có doanhnghiệp như Công ty cổ phần khoáng sản Sài Gòn-Quy Nhơn dù được giao khai thác tậnthu titan tại Khu kinh tế Nhơn Hội nhưng vẫn không thực hiện đúng tiến độ;trong khi nhà máy xỉ titan của doanh nghiệp này tuy được công bố có công nghệtinh chế hiện đại nhưng khi hoạt động đã gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đếnđời sống hàng chục hộ dân xã Mỹ Thành, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định./.

Giáng Thăng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.