Trong khuôn khổ chuyến thăm, ngày 28/3, ông M.A. Baby đã trả lời phỏng vấncủa TTXVN, sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn:
- Thưa ông, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist đánh giá như thế nào về côngcuộc đổi mới của Việt Nam do Đảng Cộng sản Việt Nam khởi xướng và lãnh đạo?
Ông M.A. Baby: Theo tôi, “Đổi mới” được hiểu như một công cuộc cải cáchmà Đảng Cộng sản Việt Nam đã thực hiện trong những năm qua. Đổi mới là một chínhsách cải cách kinh tế quan trọng. Tôi đánh giá cao vai trò của Đảng Cộng sảnViệt Nam và Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện các chính sách đổi mới củađất nước.
Để có được những thành quả phát triển trong chính sách đổi mới, Đảng Cộng sảnvà Chính phủ Việt Nam đã gặp không ít khó khăn. Có rất nhiều thế lực thù địchđang lợi dụng chính sách đổi mới để phá hoại các thành quả đã đạt được, do đóchúng ta phải thực hiện khéo léo và vận dụng sáng tạo học thuyết Mark-Lenin.
Riêng đối với Việt Nam còn có thêm điều đặc sắc là sự kết hợp Tư tưởng Hồ ChíMinh. Tôi tin tưởng rằng, Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện công cuộc đổi mới, đưara nhiều chính sách phù hợp để công cuộc đổi mới có hiệu quả.
Hiện tôi được biết, các doanh nghiệp nhà nước của Việt Nam đóng góp khoảng40% tổng thu nhập quốc dân. Đây chính là một công cụ hữu hiệu để Nhà nước kiểmsoát nền kinh tế. Việc thực hiện con đường đổi mới của Việt Nam cũng đã nhậnđược sự ủng hộ của đông đảo nhân dân. Điều này chính là động lực giúp các bạnthành công.
- Trong thời gian tới, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist và Đảng Cộng sảnViệt Nam cần làm gì để tăng cường quan hệ hợp tác giữa hai Đảng, thưa ông?
Ông M.A. Baby: Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist và Đảng Cộng sản ViệtNam đều được xây dựng trên nền tảng của học thuyết Mark-Lenin, riêng Đảng Cộngsản Việt Nam còn có đặc điểm riêng đó là lấy chủ nghĩa Mark-Lenin và tư tưởng HồChí Minh làm nền tảng tư tưởng. Trên nền tảng đó, hai đảng có quan điểm tươngđồng, cùng ủng hộ và bảo vệ lợi ích của nhân dân lao động. Chúng tôi đánh giárất cao mối quan hệ với Đảng Cộng sản Việt Nam và coi đây là một mối quan hệ đặcbiệt.
Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist và Đảng Cộng sản Việt Nam vốn có quan hệtruyền thống, đoàn kết, hữu nghị, gắn bó mật thiết. Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist luôn coi trọng và mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Đảng Cộng sảnViệt Nam, nhất là trao đổi thông tin, lý luận và chia sẻ kinh nghiệm trong việchoạch định đường lối, chính sách. Đặc biệt, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxistmong muốn học tập Việt Nam về đường lối đổi mới do Đảng Cộng sản Việt Nam khởixướng và lãnh đạo đang rất thành công và đóng góp to lớn cho công cuộc pháttriển đất nước.
Chuyến thăm của đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist đến Việt Nam lầnnày là một trong những nỗ lực nhằm thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hữu nghị truyềnthống của hai Đảng và nhân dân hai nước.
Thời gian tới, hai Đảng Cộng sản cần tiếp tục thúc đẩy quan hệ như trao đổiĐoàn, trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm và thực tiễn trong công tác xây dựngvà phát triển Đảng, củng cố hơn nữa quan hệ hợp tác nhiều mặt và đối tác chiếnlược Việt Nam-Ấn Độ. Chúng tôi tin tưởng sự hợp tác này tiếp tục được phát triểnlên những tầm cao mới trong tương lai.
- Thưa ông, Đảng Cộng sản Ấn Độ Marxist nhận định thế nào về tìnhhình của khu vực châu Á-Thái Bình Dương thời gian gần đây?
Ông M.A. Baby: Châu Á-Thái Bình Dương là một trong những khu vựctrọng yếu, mang tính chiến lược và đang thu hút sự quan tâm của cáccường quốc trên thế giới. Từ thực tiễn quá trình lịch sử, chúng tôiủng hộ và cho rằng mục tiêu quan trọng của khu vực là giải quyết mọivấn đề bằng các biện pháp hòa bình đồng thời tiến tới phi hạt nhântrong khu vực cũng như trên toàn thế giới.
Việt Nam đang là một quốc gia rất năng động với chính sách cởi mở.Sự ổn định về chính trị và phát triển năng động của Việt Nam, đặcbiệt trong lĩnh vực kinh tế, đã và đang đóng vai trò quan trọng đốivới hòa bình, ổn định của cả khu vực.
Xin cảm ơn ông!