Thay đổi chế độ ăn dẫn tới sự "bùng nổ" số lượng cá sấu ở Australia

Theo một nghiên cứu được Đại học Charles Darwin công bố ngày 27/4, việc cá sấu thay đổi thức ăn từ thủy sản sang động vật sống trên cạn là một yếu tố chính khiến số lượng loài bò sát này "bùng nổ."
Thay đổi chế độ ăn dẫn tới sự "bùng nổ" số lượng cá sấu ở Australia ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AP)

Sự thay đổi thức ăn từ thủy sản sang động vật trên cạn có thể là nguyên nhân dẫn tới sự gia tăng "đột biến" số lượng cá sấu ở vùng lãnh thổ Bắc Australia. 

Theo một nghiên cứu được Đại học Charles Darwin công bố ngày 27/4, việc cá sấu thay đổi thức ăn từ thủy sản sang động vật sống trên cạn là một yếu tố chính khiến số lượng loài bò sát này "bùng nổ."

Các nhà nghiên cứu đã so sánh mẫu xương của những con cá sấu chết cách đây 50 năm với mẫu xương của cá sấu hiện đại. Họ phát hiện rằng sự thay đổi thức ăn trùng hợp với việc số lượng cá sấu ngày càng tăng.

Chuyên gia nghiên cứu động vật Mariana Campbell, đồng tác giả nghiên cứu, cho biết họ rất ngạc nhiên khi quan sát thấy sự thay đổi trong chế độ ăn của cá sấu ở vùng lãnh thổ Bắc Australia trong 50 năm qua.

Theo đó, thay vì ăn thủy sản ở biển hay cửa sông, chẳng hạn như cá, rùa biển, những con cá sấu lại chuyển sang ăn các loài động vật trên cạn như lợn hoang và trâu.

[Bà Rịa-Vũng Tàu: Bắt lại toàn bộ cá sấu sổng chuồng ở mương thủy lợi]

Sự thay đổi này cũng khiến các loài cá sấu tại đây có xu hướng di chuyển đến bãi bồi, nơi thường tập trung nhiều lợn hoang. Ngoài ra, sự sụt giảm số lượng con mồi cũng có thể góp phần vào việc thay đổi chế độ ăn của loài bò sát này.

Việc săn cá sấu nước mặn đã bị cấm ở vùng lãnh thổ Bắc Australia vào năm 1971 khi loài vật này đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng.

Tuy nhiên, kể từ những năm 1970, số lượng cá sấu nước mặn ở vùng lãnh thổ Bắc Australia đã tăng từ khoảng 3.000 con lên xấp xỉ 100.000 con, khôi phục thành công quần thể loài bò sát này tại Australia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.