Thêm một bộ trưởng Guatemala từ chức do cáo buộc tham nhũng

Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Erick Archila xin nghỉ vì những cáo buộc tham nhũng do phe đối lập đưa ra liên quan tới những dự án mà Bộ này tiến hành trong thời gian qua.
Thêm một bộ trưởng Guatemala từ chức do cáo buộc tham nhũng ảnh 1Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Erick Archila. (Nguồn: lahora.gt)

Chiều 15/5, người phát ngôn của Phủ Tổng thống Guatemala, ông Jorge Ortega, cho biết Tổng thống Otto Pérez Molina vừa chấp nhận đơn từ chức của Bộ trưởng Năng lượng và Mỏ Erick Archila, sự việc đưa quốc gia Trung Mỹ này ngày càng lún sâu vào khủng hoảng chính trị kể từ khi Phó Tổng thống Roxana Baldetti từ chức vì liên quan tới tham nhũng.

Người phát ngôn cho biết Bộ trưởng Archila xin nghỉ vì những cáo buộc tham nhũng do phe đối lập đưa ra liên quan tới những dự án mà Bộ này tiến hành trong thời gian qua. Thứ trưởng Edwin Rodas là người sẽ thay thế ông Archila.

Bộ trưởng Archila tố cáo phe đối lập tiến hành chiến dịch “bôi nhọ danh dự” ông để gây ảnh hưởng lên thành phần nội các của Tổng thống Molina.

Cuộc khủng hoảng chính trị tại Guatemala bắt đầu từ ngày 16/4 sau khi Ủy ban quốc tế chống tình trạng tội phạm không bị trừng phạt ở Guatemala (CICIG) và Bộ Hành chính công nước này công bố phá vỡ một đường dây tham nhũng, tạm giam 27 người trong đó có cả công chức.

Sự việc sau đó tiếp tục lan rộng, buộc Phó Tổng thống Beldetti phải từ chức trong tuần trước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục