Thị trưởng Buenos Aires tuyên bố tranh cử Tổng thống Argentina

Ông Horacio Rodríguez Larreta - Thị trưởng Buenos Aires khẳng định mong muốn trở thành một tổng thống tốt và nhiệm kỳ tổng thống mới phải là điểm khởi đầu cho một “quá trình chuyển đổi vĩ đại.”
Thị trưởng Buenos Aires tuyên bố tranh cử Tổng thống Argentina ảnh 1Thị trưởng thủ đô Buenos Aires, ông Horacio Rodríguez Larreta. (Nguồn: Elpais)

Ngày 23/2, Thị trưởng thủ đô Buenos Aires, ông Horacio Rodríguez Larreta, chính thức tuyên bố tranh cử tổng thống trong cuộc bầu cử dự kiến diễn ra vào tháng 10/2023.

Trong một đoạn video đăng tải trên tài khoản Twitter cá nhân, Thị trưởng Buenos Aires khẳng định mong muốn trở thành một tổng thống tốt và nhiệm kỳ tổng thống mới phải là điểm khởi đầu cho một “quá trình chuyển đổi vĩ đại.”

Ngoài ra, ông cũng kêu gọi chấm dứt tình trạng rạn nứt chính trị tại quốc gia Nam Mỹ.

Ông Larreta, 57 tuổi, một nhà kinh tế học, đã lãnh đạo chính quyền thủ đô Buenos Aires từ năm 2015. Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu từ rất sớm, từng đảm nhận vị trí Thứ trưởng phụ trách đầu tư của Bộ Kinh tế Argentina dưới thời Tổng thống Carlos Menem (1989-1999) và kinh qua các chức vụ như Tổng giám đốc Cơ quan An sinh Xã hội Quốc gia, Thứ trưởng phụ trách Chính sách xã hội, lãnh đạo Chương trình Chăm sóc y tế toàn diện vào năm 2000 và trở thành Tổng giám đốc Tổng cục thuế của Argentina vào năm 2001.

[Tổng thống Argentina bổ nhiệm Bộ trưởng Kinh tế mới ]

Cùng với cựu Tổng thống Mauricio Macri, ông là một trong những người đặt nền móng cho sự ra đời của Đảng Đề xuất Cộng hòa (PRO - chính đảng chủ chốt trong liên minh trung hữu cầm quyền giai đoạn từ 2015-2019) vào năm 2005.

Argentina sẽ tổ chức cuộc bầu cử sơ bộ vào tháng Tám tới với mục đích lựa chọn các ứng cử viên chính thức tham gia cuộc tổng tuyển cử vào tháng 10 nhằm tìm ra người đứng đầu chính phủ nhiệm kỳ 2023-2027.

Trong liên minh đối lập Juntos por el Cambio với sự tham gia của các đảng phái có sức ảnh hưởng lớn nhất trên chính trường Argentina hiện nay, chủ tịch của PRO Patricia Bullrich đã xác nhận tham gia tranh cử tổng thống, trong khi ông Mauricio Macri vẫn để ngỏ khả năng tái tranh cử./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục