Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm chiều 9/3

Chốt phiên 9/3, chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% xuống 19.925,74 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.276,09 điểm; riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng.
Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm chiều 9/3 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: asiafinancial)

Thị trường chứng khoán châu Á hầu hết giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 9/3 trước khi Mỹ công bố số liệu việc làm quan trọng vào cuối tuần.

Chốt phiên này tại Trung Quốc chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,6% xuống 19.925,74 điểm, chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 0,2% xuống 3.276,09 điểm. Riêng chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,6% lên 28.623,15 điểm.

Thị trường chứng khoán Singapore, Seoul, Wellington, Đài Bắc, Mumbai và Manila cũng giảm điểm.

Các nhà giao dịch hiện đang chờ đợi Mỹ công bố số liệu việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp của tháng 2/2023 vào thứ Sáu (10/3).

[Hầu hết các thị trường chứng khoán châu Á đi xuống trong phiên 8/3]

Nếu kết quả tăng mạnh sẽ có khả năng gây áp lực buộc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) phải tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng Ba.

Thị trường lo ngại sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cảnh báo có thể tăng lãi suất cao hơn để kiềm chế lạm phát.

Trong một dấu hiệu củng cố khả năng Fed sẽ có chính sách “diều hâu” hơn, số liệu mới nhất công bố ngày 8/3 cho thấy hoạt động tuyển dụng tư nhân của Mỹ đã tăng trong tháng 2/2023. Điều này cho thấy Fed có thể cần nhiều nỗ lực hơn để hạ nhiệt nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Christine Lagarde vào cùng ngày đã đưa ra cam kết của riêng mình rằng "làm bất cứ điều gì cần thiết" để khôi phục sự ổn định giá cả. Trước đó, ECB cũng đã tăng lãi suất liên tục để kiểm soát lạm phát.

Tại thị trường trong nước kết thúc phiên giao dịch 09/03/2023 VN-Index tăng 6,77 điểm (0,65%) lên 1.055,95 điểm; HNX-Index tăng 0,35 điểm (0,17%) lên 209,03 điểm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục