Thị trường TV của Đông Nam Á là "miền đất hứa"

Theo AFP, người tiêu dùng tại các nước Đông Nam Á đã chi tiêu hơn 2,1 tỷ USD để mua hơn 6 triệu chiếc TV trong nửa đầu năm 2011.
Ngày 16/8, trang tin AFP nói rằng người tiêu dùng tại các nước Đông Nam Ágồm Indonesia, Malaysia, Philippine, Singapore, Thái Lan và Việt Nam đã chi tiêuhơn 2,1 tỷ USD để mua hơn 6,33 triệu chiếc TV trong nửa đầu năm 2011.

Cùng với đó, thị trường của khu vực này cũng tỏ ra ngày càng quan tâm hơntới các loại TV LCD và TV thông minh kết nối Internet (Smart TV).

Giám đốc Jasmine Lim của công ty khảo sát thị trường GfK Asia cho hay:"Hiện nay, Smart TV còn khá mới mẻ đối với người tiêu dùng Đông Nam Á. Loại sảnphẩm này có thể thành công được hay không còn phụ thuộc vào khả năng triển khaicũng như tốc độ của mạng Internet tại mỗi quốc gia. Có thể thấy một dẫn chứngnhư thị trường Singapore hiện đang là nước dẫn đầu về mức tiêu thụ Smart TV, bởihọ chính là nước có cơ sở hạ tầng Internet phát triển nhất tại khu vực Đông NamÁ."

Báo cáo hôm 8/8 của GFK nói rằng tổng mức tiêu thụ TV LCD của khu vực ĐôngNam Á trong nửa đầu năm 2011 đã tăng gần 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, một thực tế khác vẫn đang tồn tại ở thị trường này, đó là dùcho xu hướng LCD và Smart TV đang ngày càng lớn mạnh, song tại những nước nhưPhilippines, Thái Lan và Việt Nam, loại TV CRT vẫn có chỗ đứng khá vững chắc.

Ở ba quốc gia trên, lượng tiêu thụ TV CRT vẫn chiếm hơn 30% tổng số TV đãbán ra./.

Văn Hưng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa: (lpbank.com.vn)

Tết Bính Ngọ 2026: Lì xì Tết trong nhịp sống số

Tết Việt có thể thay đổi hình thức, nhưng tinh thần “chúc nhau điều lành” vẫn còn đó. Một phong bao lì xì điện tử, nếu gửi đi bằng tấm lòng, vẫn có thể ấm áp như cái bắt tay đầu xuân.

Biểu tượng WhatsApp trên một màn hình điện thoại. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Nga chặn ứng dụng nhắn tin phổ biến WhatsApp

Theo người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, lệnh chặn đã được triển khai và điều này xuất phát từ việc WhatsApp “không sẵn sàng tuân thủ các chuẩn mực và quy định của luật pháp Nga.”