Thổ Nhĩ Kỳ không phải "trại tập trung" cho người tị nạn

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 19/10 tuyên bố nước ông "không phải một trại tập trung" và sẽ không tiếp nhận người di cư lâu dài chỉ để làm hài lòng EU.
Thổ Nhĩ Kỳ không phải "trại tập trung" cho người tị nạn ảnh 1Người di cư tại khu vực biên giới Hungary-Croatia, gần làng Zakany của Hungary ngày 21/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP/Reuters đưa tin, thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu ngày 19/10 tuyên bố nước ông "không phải một trại tập trung" và sẽ không tiếp nhận người di cư lâu dài chỉ để làm hài lòng Liên minh châu Âu (EU) vốn muốn Ankara hỗ trợ ngăn dòng người di cư sang châu lục này. 

Trả lời trực tiếp trên truyền hình 1 ngày sau cuộc gặp Thủ tướng Đức Angela Merkel bàn về khủng hoảng di cư, ông Davutoglu nêu rõ: "Chúng tôi không thể chấp nhận lối suy nghĩ kiểu 'đưa tiền cho chúng tôi và họ (người di cư) sẽ ở lại Thổ Nhĩ Kỳ. Thổ Nhĩ Kỳ không phải trại tập trung".

Tuy nhiên, nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cũng thừa nhận nước này cần khoản hỗ trợ tài chính mới từ EU để giải quyết cuộc khủng hoảng di cư thay vì chỉ có khoản chi dành riêng cho vấn đề này, đồng thời muốn gói tài chính trên sẽ được xét duyệt lại hàng năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một chiếc thuyền được cho là do các băng đảng ma túy điều hành ở phía Đông Thái Bình Dương sau khi bị trúng đòn không kích của Mỹ. (Nguồn: Bộ Chiến tranh Mỹ)

Mỹ tiếp tục tấn công tàu nghi chở ma túy ở Caribe

Đây là cuộc tấn công thứ 22 của quân đội Mỹ vào các tàu thuyền tại biển Caribe và Đông Thái Bình Dương, trong chiến dịch mà Mỹ khẳng định là nhằm ngăn chặn hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Người lao động xếp hàng chờ xin việc tại Hội chợ việc làm ở Uniondale, New York (Mỹ). (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Mỹ: Số nhân sự bị cắt giảm cao nhất trong 5 năm

Số lao động bị thông báo sa thải trong tháng 11 là 71.321 người, tuy thấp hơn so với con số hơn 153.000 người trong tháng 10 nhưng đã nâng tổng số việc làm bị cắt giảm trong năm 2025 lên 1,17 triệu.