Thời tiết ngày "ông Công-ông Táo": Trời chuyển lạnh, mưa nhỏ rải rác

Các tỉnh miền Bắc sẽ lạnh và đậm "chất Xuân" hơn so với Tết năm 2019 và khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp Tết (mưa rồi chuyển nhanh sang mưa phùn, mưa nhỏ).
(Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)
(Ảnh minh họa: An Đăng/TTXVN)

Chiều 16/1, nhận định về xu thế thời tiết dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia Hoàng Phúc Lâm cho biết, nhiệt độ trung bình tuần từ 23-27/1/2019 (tức 29 đến mùng 3 Tết Nguyên Đán) có xu hướng cao hơn trung bình nhiều năm nhưng so với Tết 2019 thì Tết 2020 nhiều khả năng lạnh hơn và có mưa.

Các tỉnh miền Bắc sẽ lạnh và đậm "chất Xuân" hơn so với Tết năm 2019 và khả năng sẽ có nhiều kiểu thời tiết cùng xảy ra trong dịp Tết (mưa rồi chuyển nhanh sang mưa phùn, mưa nhỏ). Bắc Bộ mưa rét, Nam Bộ có thể xảy ra nắng nóng.

Cụ thể, tại Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, khoảng ngày 24/1 (tức khoảng 30 Tết Nguyên Đán) sẽ đón đợt gió mùa Đông Bắc, trời chuyển rét kèm theo mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Từ ngày 24-27/1 (tức 30 đến mùng 3 Tết Nguyên đán), các tỉnh Điện Biên, Lai Châu không khí lạnh ít tác động hơn nên trời lạnh về đêm và sáng, trưa chiều trời nắng ấm.

Trên biển ít có dấu hiệu xuất hiện thời tiết nguy hiểm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020.

Thời tiết 10 ngày, từ ngày 17-27/1/2020 (tức từ 23 tháng Chạp đến mùng 3 Tết Nguyên đán), cụ thể như sau:            

Phía Tây Bắc Bộ, đêm 17/1 đến ngày 20/1, có mưa vài nơi, riêng ngày 19/1 khả năng có mưa rải rác, tập trung ở khu vực Tây Bắc. Trời rét vào ngày 18/1, có nơi rét đậm. Từ ngày 21-27/1, có mưa vài nơi, riêng ngày 21/1 có mưa rải rác. Trời rét.

Phía Đông Bắc Bộ, từ đêm 17/1 đến ngày 19/1, có mưa vài nơi, riêng ngày 19/1, khả năng có mưa rải rác, tập trung ở vùng núi. Trời rét. Ngày 18/1 có nơi rét đậm, đêm và sáng sớm có sương mù dày đặc. Từ ngày 20-27/1, có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù, riêng ngày 20-21/1 có mưa rải rác. Trời rét.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế từ đêm 17/1 đến ngày 20/1, phía Bắc có mưa vài nơi, đêm và sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ; phía Nam có mưa, mưa rào và có nơi có dông đến ngày 19/1, riêng đêm 17/1 và sáng 18/1 có mưa vừa, mưa to; sau có mưa vài nơi. Trời lạnh.

[Năm 2019 là năm nóng kỷ lục thứ 2 trong vòng 140 năm qua]

Từ ngày 21-23/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; riêng phía Nam có nơi có mưa vừa, tập trung trong ngày 22/1. Từ ngày 24-27/1, có mưa rào và dông vài nơi.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận từ đêm 17-20/1, phía Bắc có mưa, mưa rào và có nơi có dông đến ngày 19/1, riêng đêm 17/1, sáng 18/1 có mưa vừa, mưa to, sau có mưa vài nơi; phía Nam có mưa rào và dông vài nơi; phía Bắc đêm và sáng trời lạnh.

Từ ngày 21-23/1, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng phía Bắc có nơi có mưa vừa, mưa to, tập trung trong ngày 22/1. Từ ngày 24-27/1, có mưa rào và dông vài nơi.

Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Ven biển Nam Bộ xuất hiện triều cường tuy nhiên thấp hơn so với các đợt triều cường cuối năm 2019 nên ít khả năng gây ngập úng.

Đề cập tới diễn biến thời tiết ngày "ông Công-ông Táo" 17/1 (tức 23 tháng Chạp), Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết, phía Tây Bắc Bộ sáng có mưa, mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mây, ngày nắng, gió nhẹ. Trời rét; riêng khu Tây Bắc sáng sớm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C; riêng khu Tây Bắc 13-16 độ C, có nơi dưới 12 độ C; cao nhất 18-21 độ C, riêng khu Tây Bắc 26-29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng sớm có mưa, mưa nhỏ rải rác, sau có mưa nhỏ, gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, vùng núi 11-14 độ C, có nơi dưới 11 độ C; cao nhất 17-20 độ, C, vùng núi 13-16 độ C.

Thủ đô Hà Nội sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3, trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 15-17 độ C, cao nhất 17-19 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế, phía Bắc, có mưa, mưa nhỏ rải rác; phía Nam, ngày nắng, gió nhẹ; riêng phía Bắc gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Phía Bắc trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C; cao nhất phía Bắc 19-22 độ C, phía Nam 25-28 độ C.          

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C, cao nhất  28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên có mây, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 14-17 độ C, cao nhất 27-30 độ C.

Khu vực Nam Bộ có mây, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục