Ông Gbagbo, 68 tuổi, bị cáo buộc đã kích động làn sóng bạo lực tại quốc giaTây Phi này sau khi ông không thừa nhận thất bại trong cuộc bầu cử tổng thốngdiễn ra vào tháng 11/2010.
Theo thống kê của Liên hợp quốc, làn sóng bạo lực kéo dài 4 tháng sau đó đãlàm khoảng 3.000 người thiệt mạng.
Ông Gbagbo bị bắt giữ hồi giữa tháng 4/2011 sau khi các lực lượng chính phủcủa Tổng thống Alassane Quattara với sự hỗ trợ của binh lính Pháp và Liên hợpquốc đột kích vào một ngôi nhà được bảo vệ cẩn mật tại thành phố Abidjan.
Sau đó, nhà chức trách Cote D'Ivoire đã giao nộp ông Gbagbo cho ICC, tổ chứctrước đó đã phát lệnh truy nã ông này. Hiện ông Gbagbo đang bị giam giữtại một nhà tù ở La Hay.
Cũng trong ngày 3/6, ICC thông báo phiên tòa xét xử Phó Tổng thống KenyaWilliam Ruto về các tội ác chống lại loài người sẽ diễn ra vào tháng 9 tới.
ICC cho biết Hội đồng thẩm phán đã quyết định hoãn mở phiên tòa xét xử ôngRuto đến ngày 10/9 để các luật sư bào chữa cho ông này có thời gian chuẩn bị.
Ông Ruto, 46 tuổi, bị truy tố 3 tội danh chống lại loài người, liên quan đếncác cuộc bạo lực đẫm máu làm hơn 1.100 người chết và 60.000 phải rời bỏ nhà cửasau cuộc bầu cử tổng thống gây nhiều tranh cãi vào cuối năm 2007.