Thủ tướng Australia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải

Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố nước này sẽ không từ bỏ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và sẽ đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính.
Thủ tướng Australia cam kết đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí thải ảnh 1Thủ tướng Scott Morrison. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Australia sẽ không từ bỏ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu và sẽ đạt mục tiêu cắt giảm lượng khí phát thải gây hiệu ứng nhà kính. Đây là tuyên bố được Thủ tướng Australia Scott Morrison đưa ra ngày 11/9 khi phát biểu trên đài phát thanh Macquarie Media.

Thủ tướng Morrison cho rằng Australia sẽ đạt được mục tiêu giảm 26% lượng khí phát thải vào năm 2030 nhờ công nghệ được cải thiện.

[Thủ tướng Australia hoãn thực thi cam kết về giảm khí thải]

Ông cũng nhấn mạnh việc từ bỏ Hiệp định Paris về chống biến đổi khí hậu, vốn được 196 nước và vùng lãnh thổ tham gia nhằm giảm lượng khí phát thải, sẽ gây tổn hại tới quan hệ giữa Australia và các nước trong khu vực Thái Bình Dương, vốn đang bị đe dọa bởi mực nước biển dâng.

Thủ tướng Morrison đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh đảng Lao động Australia đối lập (ALP) đề xuất mục tiêu cắt giảm 45% lượng khí phát thải. Tuy nhiên, theo ông, chính sách này của ALP có thể kéo theo việc tăng giá điện, lên tới 995 USD/năm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục