Thủ tướng Australia cảnh báo gia tăng nguy cơ về an ninh

Ông Abbott thừa nhận nguy cơ với an ninh Australia đang tăng lên do một số đối tượng có tâm lý “ủng hộ khủng bố” sau vụ bắt giữ con tin tại Martin Place ở trung tâm thành phố Sydney hồi tuần trước.
Thủ tướng Australia cảnh báo gia tăng nguy cơ về an ninh ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott (trái) và phu nhân đặt hoa tưởng niệm các con tin thiệt mạng trong vụ bắt giữ con tin ngày 16/12. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Australia Tony Abbott ngày 23/12 thừa nhận nguy cơ đối với an ninh nước này đang tăng lên do một số đối tượng có tâm lý “ủng hộ khủng bố” sau vụ bắt giữ con tin tại Martin Place ở trung tâm thành phố Sydney hồi tuần trước.

Phát biểu với báo giới tại Sydney, ông Abbott cho biết đã tiến hành cuộc họp đầu tiên của Ủy ban an ninh quốc gia với tân Bộ trưởng Quốc phòng Kevin Andrews và tân Bộ trưởng Di trú Peter Dutton.

Tại cuộc họp, lãnh đạo cơ quan tình báo quốc gia và lực lượng cảnh sát liên bang Australia cảnh báo nguy cơ khủng bố đang gia tăng sau vụ bắt giữ con tin tại trung tâm thành phố Sydney.

Theo ông Abbott, các lực lượng cảnh sát, an ninh và tình báo Australia đang nỗ lực hết sức để theo dõi và ngăn chặn bất kỳ nguy cơ nào đe dọa an ninh trong nước.

Ông Abbott cũng nhấn mạnh người dân Australia không nên quá lo sợ song cần nhận thức được rằng cấp độ cảnh báo khủng bố ở trong nước vẫn ở mức cao tại thời điểm này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.