Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cải tổ nội các trước thềm bầu cử

Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Lemma Megersa và bổ nhiệm cựu giám đốc an ninh vùng Oromiya Kenea Yadeta, vào vị trí này.
Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed cải tổ nội các trước thềm bầu cử ảnh 1Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/8, Thủ tướng Ethiopia Abiy Ahmed đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Lemma Megersa và bổ nhiệm cựu giám đốc an ninh vùng Oromiya Kenea Yadeta, vào vị trí này.

Đây được xem là một phần trong cuộc cải tổ nội các trước thềm bầu cử vào năm tới.

Thông tin trên đã được Văn phòng Thủ tướng Abiy Ahmed xác nhận trên mạng xã hội Twitter.

[Gần 170 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình bạo lực ở Ethiopia]

Ngoài ra, có 9 quan chức hàng đầu khác bị thay thế trong đợt cải tổ lần này, trong đó có tổng chưởng lý và bộ trưởng khai mỏ.

Trước đó, Thủ tướng Abiy đã cam kết tổ chức cuộc bầu cử tự do và công bằng tại quốc gia đông dân thứ hai châu Phi này vào năm 2021, song các động thái cải cách của ông cũng khơi mào cho những bất đồng sắc tộc, khiến bạo lực bùng phát.

Ông Lemma từng là một đồng minh thân cận của Thủ tướng Abiy, song quan hệ giữa hai người đã xấu đi vào tháng 11 năm ngoái, sau khi ông Lemma công khai chỉ trích quyết định của Thủ tướng hợp nhất các đảng dựa trên nền tảng sắc tộc trong liên minh cầm quyền thành một đảng chính trị có tên là đảng Thịnh vượng.

Tuần trước, đảng Thịnh vượng đã đình chỉ tư cách thành viên của ông Lemma./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục