Thủ tướng Modi: Ấn Độ muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Iran

Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj miêu tả Iran là một đối tác quan trọng của New Delhi, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế song phương trong lĩnh vực năng lượng.
Thủ tướng Modi: Ấn Độ muốn mở rộng hợp tác kinh tế với Iran ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: inserbia.info)

Ngày 29/12, tờ The Statesman đưa tin Ngoại trưởng Ấn Độ Sushma Swaraj, ngày 28/12, đã miêu tả Iran là một đối tác quan trọng của New Delhi, đồng thời kêu gọi tăng cường hợp tác kinh tế song phương trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng, thương mại giữa hai nước.

Một tuyên bố chính thức cho biết cùng chủ trì phiên họp thứ 18 cuộc họp Ủy ban chung Ấn Độ-Iran với Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính Iran Ali Tayebnia, Ngoại trưởng Swaraj nhấn mạnh đến những nỗ lực tăng cường hợp tác kinh tế song phương trong lĩnh vực năng lượng, cơ sở hạ tầng – bao gồm cả vận tải biển, cảng biển và đường sắt, thương mại.

Tuyên bố có đoạn viết: “Bà Swaraj nhấn mạnh rằng việc Ấn Độ tham gia vào (việc phát triển) cảng Chahbahar sẽ tạo điều kiện kết nối Afghanistan và khu vực Trung Á với Ấn Độ.”

Trước đó cùng ngày, ông Tayebnia đã hội kiến Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại cuộc gặp này, Thủ tướng Modi cũng nhắc lại mong muốn của New Delhi là mở rộng hợp tác kinh tế với Tehran./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất. (Ảnh: BQP)

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao-Quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất

Đối thoại cấp Thứ trưởng Ngoại giao - Quốc phòng Việt Nam - Nhật Bản (2+2) lần thứ nhất có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự tin cậy chính trị giữa hai nước, góp phần bảo đảm an ninh, tạo dựng lòng tin, xây dựng môi trường hòa bình, ổn định, đóng góp quan trọng cho hợp tác và phát triển ở khu vực cũng như thế giới.

Văn phòng của Google ở New York (Mỹ). (Nguồn: Kyodo/TTXVN)

Tòa án Australia tuyên phạt Google 36 triệu USD

Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng Australia cho biết đây là một trong những mức phạt lớn nhất mà các cơ quan chức năng sở tại từng áp dụng đối với “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ.