Cách chức Bộ trưởng

Thủ tướng Thái Lan cách chức Bộ trưởng thương mại

Bộ trưởng Thương mại Thái Lan bị cách chức bởi chương trình mua tạm trữ gạo khiến nước này mất vị thế nước xuất khẩu gạo lớn nhất.
Ngày 30/6, Thủtướng Thái Lan Yingluck Shinawatra đã quyết định cách chức Bộ trưởng Thương mạiBoonsong Teriyapirom trong bối cảnh ông này đang phải hứng chịu những lời chỉtrích từ dư luận về chương trình mua tạm trữ gạo – một chương trình đã gây thiệthại lớn cho ngân sách Nhà nước, đồng thời khiến quốc gia Đông Nam Á này mất vịthế nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới.

Ông Niwatthamrong Bunsongphaisan, người đã từng lãnh đạo kênh truyền hình iTVthuộc sở hữu của gia đình Shinawatra nhưng đã bị giải thể, sẽ thay ông Boonsonggiữ chức Bộ trưởng Thương mại.

Bên cạnh đó, ông Niwatthamrong cũng giữ chức Phó Thủ tướng.

Mặc dù cách chức ông Boonsong nhưng Thủ tướng Yingluck vẫn giữ ông Kittirat NaRanong ở vị trí Bộ trưởng Tài chính và ông Nattawut Saikua, người gần đây đãtích cực bảo vệ chương trình mua tạm trữ lúa gạo, ở vị trí Thứ trưởng thươngmại.

Chính phủ Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình mua tạm trữ lúa gạo từ tháng10/2011, với giá thu mua được cố định ở mức 15.000 baht/tấn gạo, nhằm tăng thunhập cho các hộ nông dân. Tuy nhiên, chương trình này đang gây tranh cãi trongdư luận Thái Lan khi có một số ý kiến cho rằng chương trình này là lãng phí, chỉtạo điều kiện cho tham nhũng và buôn lậu gạo.

Hôm 18/6, tờ Bưu điện Bangkok cho biết Chính phủ Thái Lan đã chi khoảng 352 tỷbaht để mua 21,7 triệu tấn gạo trong niên vụ 2011/12. Họ đã bán một phần số gạonày với tổng trị giá khoảng 59,2 tỷ baht.

Giá trị của số gạo vẫn còn tồn kho (trên cơ sở giá gạo vào ngày 31/1) là 156 tỷbaht. Chính phủ Thái Lan thừa nhận số lỗ tạm thời từ chương trình trên là 136 tỷbaht.

Cùng với số lỗ trên, chương trình này đã khiến giá lúa gạo xuất khẩu Thái Lantăng vọt và làm giảm lợi thế cạnh tranh của gạo Thái Lan trên thị trường quốctế. Đây là nguyên nhân chủ yếu khiến Thái Lan để mất vị thế nước xuất khẩu gạohàng đầu thế giới vào tay Ấn Độ trong năm ngoái khi chỉ xuất khẩu được 6,9 triệutấn gạo, giảm mạnh so với con số 10,6 triệu tấn của năm 2011.

Ngày 3/6, tổ chức Moody’s Investors Service Inc. cảnh báo tình trạng này có thểgây trở ngại để Bangkok hoàn thành mục tiêu cân bằng ngân sách vào năm 2017 vàtác động tiêu cực đến bậc xếp hạng tín nhiệm của nước này.

Trong bối cảnh đó, hôm 19/6, Chính phủ Thái Lan đã quyết định giảm mức trợ giácho những người trồng lúa theo chương trình mua tạm trữ lúa gạo. Theo đó, kể từngày 1/7/2013, Chính phủ Thái Lan sẽ chỉ trả 12.000 baht (390 USD) cho 1 tấnthóc, giảm 20% so với mức giá thu mua vẫn được áp dụng kể từ khi bắt đầu thựchiện chương trình trên (15.000 baht/tấn). Tuy nhiên, quyết định này đã vấp phảiphản ứng quyết liệt của nhiều nông dân./.

Linh Đào (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục

(Ảnh minh họa: TTXVN phát)

SEA Games 33: Đoàn Việt Nam có Huy chương Vàng thứ 41

Ở nội dung thuyền 4 nữ hạng nặng một mái chèo, bộ tứ Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông thi đấu bùng nổ, duy trì tốc độ vượt trội từ những mét đầu tiên để cán đích ở vị trí số 1.