Thừa Thiên-Huế đẩy nhanh xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến kè dài 2,7km nhằm chống sạt lở bờ biển Quảng Công, huyện Quảng Điền, bảo đảm an toàn cho gần 450 hộ dân đang sinh sống ở đây.
Thừa Thiên-Huế đẩy nhanh xây dựng tuyến kè chống sạt lở bờ biển ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến kè dài 2,7km nhằm chống sạt lở bờ biển Quảng Công, huyện Quảng Điền. Tuyến kè ngăn không cho bờ biển sạt lở thêm, bảo đảm an toàn cho gần 450 hộ dân đang sinh sống trong vùng.

Kè chống sạt lở biển Quảng Công dài gần 2,7km, chia làm hai giai đoạn với tổng vốn đầu tư gần 280 tỷ đồng. Được khởi công xây dựng từ năm 2016, giai đoạn 1 của dự án triển khai xây dựng trên tổng chiều dài gần 1.500 mét và đến nay đã hoàn thành trên 70% khối lượng.

Các đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các hạng mục quan trọng, bảo đảm an toàn công trình trước mùa mưa bão năm nay.

[Chính phủ chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống sạt lở]

Hiện, Công ty TNHH Xây dựng và Đầu tư Thuận An và Công ty Cổ phần Xây dựng thủy lợi Thừa Thiên-Huế đảm nhiệm thi công đang hoàn thiện các hạng mục thi công cuối cùng phần khung mái kè và đổ bê tông mặt đường trên thân kè (giai đoạn 1).

Ông Phan Thanh Hùng, Chánh Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, khi hoàn thiện, ngoài chống sạt lở biển, bảo vệ khu dân cư, công trình còn giúp ổn định đường bờ trên cơ sở đường bờ hiện tại, góp phần bảo vệ lâu dài vùng đầm phá Tam Giang. Đồng thời, từng bước góp phần hình thành hệ thống công trình chống sạt lở bờ biển từ huyện Phong Điền đến huyện Quảng Điền.

Ngoài vùng biển Quảng Công, các đợt thiên tai vừa qua đã làm sạt lở, xâm thực bờ biển trên địa bàn toàn tỉnh với chiều dài hơn 10km qua các địa phương và ngày càng diễn biến phức tạp.

Có những điểm tái xâm thực nhiều lần sau khi khắc phục tạm thời như ở xã Vinh Hải (huyện Phú Lộc). Nơi này, biển xâm thực dài 3,3km, có đoạn biển xâm thực chỉ còn cách tỉnh lộ 21 là 0,5 m; trong đó, tại bờ biển thuộc thôn 4 bị xâm thực sâu hơn 10m.

Tại cửa biển Vinh Hiền, thôn Hải Bình, xã Lộc Bình, huyện Phú Lộc, khi có mưa lũ lớn, nước trong đầm Cầu Hai chảy ra mạnh cũng làm sạt lở sâu khoảng 10m, dài 100m. Ở hạ nguồn sông Bù Lu (thôn Cảnh Dương, xã Lộc Vĩnh) sạt lở cũng đang diễn ra phức tạp, tiếp tục sạt lở sâu vào khu dân cư 1m, dài 300m.

Cửa biển Lạch Giang cách đó không xa cũng bị sạt lở gần 1m với chiều dài khoảng 150m...

Các cơ quan chức năng đã nghiên cứu, khảo sát để chọn mô hình ứng phó phù hợp. Qua nghiên cứu kinh nghiệm của nhiều địa phương, thông dụng và hiệu quả nhất là trồng rừng phi lao chắn sóng hoặc xây kè chỉnh trị.

Tuy nhiên, đặc điểm địa hình vùng biển ở Thừa Thiên-Huế là vùng bờ thấp, nằm sát mực nước nên việc trồng các loại cây chắn sóng ở một số nơi sẽ không hiệu quả do cây chưa đủ lớn, bộ rễ chưa đủ độ chống chọi với thiên tai, giữ đất thì đã bị sóng cuốn trôi.

Do vậy, ở mỗi địa phương trong tỉnh, cần chọn phương án đầu tư chống sạt lở phù hợp nhằm đảm bảo tính hiệu quả trước mắt cũng như sự bền vững lâu dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt rét đậm, rét hại

Từ ngày 21/1, do ảnh hưởng đợt không khí lạnh cường độ mạnh, tại đồng bằng, trời rét đậm với mức nhiệt từ 11 đến 13 độ; khu vực vùng núi, trung du có thể xuống dưới 8 độ C, ngưỡng rét hại.

Ảnh minh họa.

Động đất rung chuyển nhiều quốc gia Mỹ Latinh

Tại Mexico, trận động đất đầu tiên có độ lớn 5,6 xảy ra vào lúc 0h08 ngày 16/1 theo giờ địa phương, cách Chetumal-thủ phủ của bang Quintana Roo khoảng 317 km về phía Nam, với độ sâu chấn tiêu 10 km.

Ảnh khu vực hoạt động của bão Nokaen ở ngoài khơi Philippines. (Nguồn: Windy)

Bão Nokaen không có khả năng di chuyển vào Biển Đông

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Nokaen di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ khoảng 15km/h và tiếp tục mạnh thêm; sau đó bão sẽ di chuyển chủ yếu hướng Bắc dọc theo khu vực vùng biển Philippines.

Một người đàn ông làm mát tại thiết bị phun nước ở Bucharest, Romania. (Nguồn: THX/TTXVN)

Năm 2025 - năm nóng thứ 3 trong lịch sử toàn cầu

Báo cáo của EU cho biết trong năm 2025, nhiệt độ trung bình toàn cầu đạt 14,97 độ C, thấp hơn 0,13 độ C so với năm 2024 vốn là năm nóng nhất trong lịch sử và chỉ thấp hơn 0,01 độ C so với năm 2023.