Thừa Thiên-Huế tạo diện mạo mới cho du lịch trên sông Hương

Các bến thuyền được đầu tư xây dựng mới góp phần tạo điểm nhấn cho không gian dọc hai bờ sông Hương, đưa hoạt động đón, trả khách trên sông đi vào quy củ, tạo hình ảnh ấn tượng cho du khách.

Bến Than được đầu tư hạ tầng mới khang trang, phục vụ đưa đón khách qua sông thăm Điện Hòn Chén nổi tiếng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Bến Than được đầu tư hạ tầng mới khang trang, phục vụ đưa đón khách qua sông thăm Điện Hòn Chén nổi tiếng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Sau thời gian thi công, nhiều bến thuyền trên sông Hương ở thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế đã hoàn thành, đang làm thủ tục bàn giao đưa vào hoạt động, hứa hẹn góp phần thúc đẩy du lịch đường sông phát triển bài bản, gắn kết các điểm du lịch cộng đồng và di sản, tạo thêm trải nghiệm mới mẻ cho du khách khi đến Huế.

Bến thuyền số 5 Lê Lợi kết hợp đường trưng bày sách đang được hoàn thiện những hạng mục cuối cùng. Khi hoàn thành, nơi đây được kỳ vọng là không gian du lịch mới ở trung tâm thành phố Huế.

Theo doanh nghiệp khai thác tàu du lịch ở bến, hiện nay, đơn vị mới chỉ phục vụ du khách đi ngắm hoàng hôn trên sông Hương vào chiều tối. Khi các bến thuyền mới dọc sông Hương chính thức khai thác, doanh nghiệp mở thêm nhiều tour tham quan trong ngày để du khách có đa dạng sự lựa chọn hơn.

Ông Hoàng Đức Sỹ, đại diện Công ty Trách nhiệm hữu hạn Dịch vụ Du lịch An Du, chia sẻ các bến thuyền được đầu tư xây dựng mới góp phần tạo điểm nhấn cho không gian dọc hai bờ sông Hương, đưa hoạt động đón, trả khách trên sông đi vào quy củ, tạo hình ảnh chuyên nghiệp, ấn tượng đối với du khách trong nước và quốc tế.

Công ty hiện có 4 thuyền vỏ thân sắt lớn nhỏ, công suất phục vụ từ 15-40 khách. Du lịch đường sông của Huế vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, việc dự án xây dựng mới các bến thuyền trải dài dọc bờ sông là yếu tố quan trọng để phía Công ty nghiên cứu đầu tư thêm thuyền du lịch, thiết kế tour tham quan cho khách từ thượng nguồn sông Hương nơi có lăng tẩm của các vị vua xuôi về làng nghề, phố cổ. Sản phẩm du lịch này hiện được du khách Hàn Quốc rất ưa thích và đã đặt nhiều lịch để lên kế hoạch tham quan.

Trên dòng sông Hương hiện có 5 bến thuyền du lịch được nâng cấp, xây dựng mới trong khuôn khổ Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng trưởng toàn diện khu vực tiểu vùng Mekong mở rộng, giai đoạn 2” tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Đến nay, có 4 bến thuyền du lịch hoàn thành, chuẩn bị đưa vào khai thác. Các bến thuyền được đầu tư đồng bộ từ đường dẫn xuống bến, khu vực nhà chờ, bãi đậu xe và nằm ở những vị trí thuận lợi cho thuyền đưa đón khách du lịch cập bến tham quan điểm du lịch như vùng trái cây miệt vườn Thanh Trà, làng hoa giấy Thanh Tiên, phố cổ Bao Vinh, điện Hòn Chén…

ttxvn-song huong2.jpg
Bến thuyền số 5 Lê Lợi kết hợp với đường trưng bày sách đang hoàn thiện những hạng mục cuối cùng, được kỳ vọng là không gian du lịch mới của thành phố Huế. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Ông Lê Thành Bắc, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên-Huế, cho biết vị trí xây dựng các bến thuyền được dự án khảo sát, nghiên cứu kỹ, góp phần tạo ra diện mạo mới cho không gian sông Hương nói chung và thúc đẩy du lịch đường sông phát triển. Dự án hoàn thành được bàn giao cho thành phố Huế quản lý, trong đó khu vực nhà chờ tại các bến thuyền được khai thác bán sản phẩm đồ uống, đồ lưu niệm địa phương… phục vụ du khách.

Trên sông Hương hiện có khoảng trên 100 tàu thuyền hoạt động phục vụ khách du lịch. Bên cạnh việc đầu tư bến thuyền, địa phương đang nghiên cứu các mẫu thuyền du lịch mới phù hợp không gian cổ kính của Cố đô Huế để người dân và doanh nghiệp tham gia đầu tư, khai thác, qua đó thay thế phần lớn thuyền du lịch cũ đã hết thời gian sử dụng theo quy định.

Ngoài ra, tỉnh Thừa Thiên-Huế cũng đã ban hành Quy chế quản lý và tổ chức hoạt động biểu diễn Ca Huế để nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch trên sông Hương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Hình minh họa du lịch phố cổ Hội An (Đà Nẵng). (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)

Thanh tra Đà Nẵng phát hiện một số vi phạm tại 3 cơ sở kinh doanh du lịch

Cơ quan thanh tra xác định có 3 tổ chức vi phạm hành chính. Cụ thể, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại và Dịch vụ Du lịch Sky Family có các thiếu sót về nội dung hợp đồng lao động; đồng thời, qua đối chiếu cho thấy doanh nghiệp cung cấp dịch vụ cho khách hàng với tổng giá trị hơn 7,5 tỉ đồng nhưng chưa thực hiện đối chiếu, lập hóa đơn và kê khai thuế giá trị gia tăng.

8 nhóm Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An làm nghi thức khai mạc Ngày hội. (Ảnh: Khánh Hoà/TTXVN)

Hà Nội: Ngày hội văn hoá Mông 2025

Tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám diễn ra Ngày hội văn hóa Mông 2025, quy tụ sự tham gia của đồng bào dân tộc Mông đến từ Cao Bằng, Lào Cai, Tuyên Quang, Điện Biên, Phú Thọ, Nghệ An.

Kiến trúc mái vòm độc đáo của Chùa Cổ Lễ. (Ảnh: Bích Hằng/Vietnam+)

Khám phá 4 di tích, danh lam thắng cảnh là Di tích Quốc gia Đặc biệt

Bốn di tích vừa được xếp hạng Di tích Quốc gia Đặc biệt gồm Di tích lịch sử Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (Đồng Tháp); Di tích lịch sử Những địa điểm ghi dấu Phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (Nghệ An); Danh lam thắng cảnh và Khảo cổ Quần thể Tam Chúc và Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật Chùa Cổ Lễ (Ninh Bình).

Mọi góc nhỏ ở Val’Quirico đều mang hơi thở Địa Trung Hải. Đường đá uốn lượn, những dãy nhà gỗ và đá mang sắc vàng nâu trầm ấm tạo cảm giác như lạc vào một làng cổ châu Âu. (Ảnh: Phương Lan/TTXVN)

Khám phá Val’Quirico- ngôi làng Tuscany của Mexico

 Val’Quirico được mệnh danh là “ngôi làng Tuscany của Mexico” với phong cách kiến trúc mô phỏng làng cổ châu Âu; điểm đến này thu hút lượng lớn khách du lịch trong, ngoài nước thăm quan mỗi năm.

Những tấm vải thổ cẩm có tuổi đời gần 100 năm được người dân thôn Lặn Ngoài, xã Pù Luông sưu tầm, gìn giữ. (Ảnh: Hoa Mai/TTXVN)

Giữ hồn thổ cẩm giữa đại ngàn Pù Luông

Làng nghề dệt thổ cẩm thôn Lặn Ngoài đã trải qua 276 năm hình thành, phát triển và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa công nhận là Làng nghề truyền thống vào năm 2021.

Hội nghị Tổng kết và Triển khai chương trình liên kết du lịch giữa các tỉnh Tây Bắc mở rộng và Thành phố Hồ Chí Minh năm 2026 tại Điện Biên. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Du lịch Tây Bắc “bấm nút” chuyển đổi số để bứt phá trong năm 2026

Kế hoạch bứt phá không đơn thuần là các hoạt động xúc tiến du lịch, mà là một lộ trình chuyển đổi số toàn diện với 5 trụ cột: Xây dựng nền tảng số chung, chiến lược nội dung số (VR/AR, KOLs), khai thác dữ liệu lớn, phát triển dịch vụ tương tác số (chatbot 24/7) và đào tạo nhân lực số.