Thừa Thiên-Huế xây dựng nhiều phương án dạy và học thích ứng dịch

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Tân, khu vực an toàn sẽ áp dụng phương án dạy học trực tiếp, khu vực giãn cách sẽ dạy học trực tuyến hoặc qua truyền hình.
Thừa Thiên-Huế xây dựng nhiều phương án dạy và học thích ứng dịch ảnh 1Học sinh học trực tuyến qua Internet. Ảnh minh họa. (Ảnh: PM/Vietnam+)

Tỉnh Thừa Thiên-Huế đang tích cực chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, xây dựng nhiều phương án dạy và học thích ứng với diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên trong năm học mới 2021-2022.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Trường Trung học Cơ sở Phạm Văn Đồng, thành phố Huế được trưng dụng làm khu cách ly tạm thời. Chuẩn bị cho năm học mới, chính quyền địa phương đã giải phóng mặt bằng trả lại cơ sở cho trường học.

Những ngày này, cán bộ, giáo viên nhà trường đang khẩn trương tiến hành dọn vệ sinh, khử khuẩn đảm bảo mọi điều kiện tốt nhất để đón 1.130 học sinh của 28 lớp học từ khối 6 đến khối 9.

Cô giáo Nguyễn Thị Bích Loan, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phạm Văn Đồng cho biết sau khi chính quyền địa phương trả lại cơ sở, nhà trường đã khẩn trương tiến hành khử khuẩn, tổng vệ sinh khuôn viên trường lớp, các phòng chức năng, sân chơi, bãi tập và sắp đặt lại bàn ghế, chuẩn bị các trang thiết bị dạy học đảm bảo điều kiện tốt nhất để đón các em vào năm học mới.

[Bình Định xây dựng kịch bản năm học mới với 4 mức độ nguy cơ]

Bên cạnh đó, các tổ, bộ môn trong nhà trường tích cực trao đổi xây dựng hệ thống bài giảng đảm bảo kiến thức cho các em, đồng thời sẵn sàng những phương án dạy học trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp như hiện nay.

Thời gian qua, 84 trường học trên địa bàn tỉnh đã được trưng dụng làm khu cách ly tập trung. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Thừa Thiên-Huế yêu cầu các địa phương bố trí, sắp xếp và tháo dỡ các điểm cách ly tại trường học để trả lại mặt bằng cho các cơ sở giáo dục.

Đến nay, hai trường học gồm Trường Trung học Cơ sở-Dân tộc nội trú A Lưới và Trường Trung học Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Thừa Thiên-Huế vẫn còn trưng dụng làm khu cách ly.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Thanh Bình cho biết Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch dịch COVID-19 tỉnh đã chỉ đạo các địa phương tiến hành trả lại nguyên trạng cơ sở vật chất các trường học mà thời gian qua tỉnh đã sử dụng làm các cách ly tập trung.

Sau khi được bàn giao, các đơn vị giáo dục khẩn trương tổ chức tổng vệ sinh, phun khử khuẩn, sửa chữa để đảm bảo cơ sở vật chất, an toàn phòng, chống dịch bệnh trước khi bước vào năm học mới.

Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế đã có Quyết định ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh, theo đó ngày 5/9 sẽ là ngày khai giảng năm học mới.

Các cấp học sẽ tựu trường vào ngày 1/9, riêng đối với lớp 1, lớp 6 và lớp 10 tựu trường vào ngày 26/8. Ngày bắt đầu học đối với các cấp học là 6/9. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế đã xây dựng nhiều phương án dạy học phù hợp với từng cấp học nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh trong bối cảnh dịch bệnh.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thừa Thiên-Huế Nguyễn Tân, khu vực an toàn sẽ áp dụng phương án dạy học trực tiếp và thực hiện những biện pháp an toàn trường học trong điều kiện phòng, chống dịch.

Một số địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội hoặc thuộc vùng phong tỏa sẽ thực hiện giải pháp dạy học qua truyền hình cho khối lớp 1, 2, 6 và dạy học trực tuyến cho các khối lớp còn lại.

Các địa phương cần triển khai kế hoạch chủ động, hiệu quả và phù hợp với tình hình thực tiễn; trong đó, tận dụng tối đa "thời gian vàng" để dạy trực tiếp. Đồng thời, linh hoạt trong quá trình thực hiện kế hoạch năm học cũng như triển khai nội dung dựa theo chuẩn đầu ra và yêu cầu nội dung cốt lõi chương trình học.

Năm học 2021-2022, tỉnh Thừa Thiên-Huế có 570 trường từ bậc mầm non đến phổ thông và 10 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên.

Ngày tựu trường đang cận kề, các trường học trên địa bàn đang khẩn trương vệ sinh trường lớp, chuẩn bị cơ sở vật chất cũng như thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn để năm học mới diễn ra thuận lợi nhất.

Thầy giáo Lê Thanh Sơn, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Trường An, thành phố Huế cho biết nhà trường quan tâm mọi điều kiện để đảm bảo an toàn cho học sinh tựu trường và bước vào năm học mới trước diễn biến dịch bệnh phức tạp như hiện nay; đồng thời khuyến cáo phụ huynh và học sinh thực hiện quy định "5K" để phòng dịch trước khi đến trường.

Ngoài ra, nhà trường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị máy móc sẵn sàng cho phương án dạy học trực tuyến; tổ chức họp hội đồng sư phạm phân công nhiệm vụ thực hiện kế hoạch năm học mới; bố trí giáo viên tập huấn sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Nhằm tạo mọi điều kiện cho học sinh được đến trường, nhiều cá nhân tổ chức và các trường học trên địa bàn đã thực hiện nhiều hoạt động thiết thực như xây dựng tủ sách dùng chung tại các trường học; trao tặng học bổng, sách giáo khoa và đồ dùng học tập cho các em có hoàn cảnh khó khăn, bố mẹ bị thất nghiệp do ảnh hưởng của đại dịch.

Đặc biệt, tỉnh Thừa Thiên-Huế quan tâm hỗ trợ và tiếp nhận hơn 1.000 học sinh ở các bậc học từ các tỉnh phía Nam trở về địa phương.

Ông Nguyễn Tân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, cho biết ngành tạo mọi điều kiện để tiếp nhận và bố trí học sinh vừa trở về địa phương được học ở trường gần địa bàn cư trú. Trường hợp học sinh quá đông, không bố trí trong các lớp sẽ phải mở thêm lớp để tiếp nhận các em đảm bảo ưu tiên việc học lên hàng đâu.

Bên cạnh đó, Sở chỉ đạo tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Chữ thập đỏ trong các trường nắm tình hình những học sinh gặp khó khăn để có hướng hỗ trợ về điều kiện sách vở, học tập, đi lại.

Khi dịch bệnh được kiểm soát, những học sinh này muốn quay trở lại trường cũ, sở và các trường tạo điều kiện xác nhận kết quả học tập, rèn luyện của học sinh đã tiếp nhận trong thời gian phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục