Phát biểu tại cuộc gặp, ông Kuroda nhận định trách nhiệm tăng cường và duytrì tăng trưởng kinh tế thế giới hiện nay chủ yếu được đặt lên vai các khu vựcchâu Á và Mỹ Latinh, do các nền kinh tế tiên tiến đang phục hồi chậm chạp và vấpphải nhiều khó khăn bởi cuộc khủng hoảng nợ công.
Về phần mình ông Luis Moreno nhấn mạnh rằng cùng với việc tiếp tục gắn kếtchặt chẽ với các nền kinh tế tiên tiến, Mỹ Latinh và châu Á ngày càng phải hợptác chặt chẽ với nhau nhằm duy trì tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ với các chínhsách kinh tế vĩ mô và cải cách cơ cấu hiệu quả.
Hai bên nhất trí cho rằng sự hợp tác liên khu vực Nam-Nam lớn mạnh hơn sẽđóng góp tích cực cho nỗ lực chung này, đồng thời nhấn mạnh sự cần thiết phải đadạng hóa thương mại đầu tư và mở rộng hợp tác kinh tế giữa châu Á và MỹLatinh/Caribe.
Châu Á hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ Latinh, chiếm khoảng 1/5tổng thương mại của Mỹ Latinh/Caribe. Trao đổi mậu dịch giữa châu Á và MỹLatinh/Caribe đã tăng trưởng trung bình 20%/năm kể từ năm 2000 và đạt 442 tỷ USDnăm 2011, chủ yếu nhờ số lượng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa đôi bêngia tăng. Trong giai đoạn 2004-2011, có 18 FTA, và con số này dự kiến sẽ tănglên 30 vào năm 2020.
Hầu hết đầu tư của châu Á được tập trung vào các thị trường lớn nhất MỹLatinh là Brazil và Mexico. ADB và IDB cho rằng để tăng cường đầu tư trong khuvực, các chính phủ ở cả châu Á và Mỹ Latinh cần phải tạo môi trường kinh doanhthuận lợi hơn, giảm các hàng rào phi thuế quan và thiết lập các quy định minhbạch hơn.
Trong khi thương mại hàng hóa cho sản xuất dự kiến sẽ tiếp tục củng cố mốiquan hệ giữa châu Á và Mỹ Latinh, thì sự gia tăng đầu tư của châu Á ở Mỹ Latinhsẽ thúc đẩy tăng trưởng và mở ra cơ hội đưa Mỹ Latinh vào chuỗi sản xuất châu Á.Ngược lại, Mỹ Latinh sẽ tiếp tục đáp ứng nhu cầu về các tài nguyên thiên nhiêncủa châu Á./.