Thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Thái Lan

Nhà Vua Thái Lan tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan, đặc biệt trong khuôn khổ ASEAN, sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ

Đại sứ Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan Nguyễn Hải Bằng mới đây đã trình Thư ủy nhiệm lên Nhà Vua Vajiralongkorn-Rama X.

Tại buổi lễ trình Thư ủy nhiệm, Đại sứ Nguyễn Hải Bằng bày tỏ vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng bổ nhiệm làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Thái Lan.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Chính phủ, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân hai nước.

Nhà Vua Thái Lan gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp về đất nước và nhân dân Việt Nam trong các chuyến thăm trước đây.

[Việt Nam và Thái Lan thúc đẩy hợp tác quân sự, quốc phòng]

Nhà Vua tin tưởng quan hệ hợp tác hữu nghị hai nước, đặc biệt trong khuôn khổ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), sẽ tiếp tục phát triển ngày càng mạnh mẽ, đóng góp cho hòa bình, thịnh vượng của hai quốc gia, khu vực và thế giới.

Tham dự lễ trình Thư ủy nhiệm có Bộ trưởng Ngoại giao Thái Lan Don Pramudwinai, và nhiều quan chức cao cấp của Hoàng gia Thái Lan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục