Thường trực Ban Bí thư thăm, chúc mừng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những thành quả mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được, đặc biệt đây là bệnh viện hàng đầu và thành công trong việc ghép mô tạng.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng bức ảnh Bác Hồ với ngành y tế chúc mừng các thầy thuốc Bệnh Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai tặng bức ảnh Bác Hồ với ngành y tế chúc mừng các thầy thuốc Bệnh Trung ương Quân đội 108. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955-27/2/2024), ngày 26/2, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai đã tới thăm, chúc mừng và động viên các giáo sư, bác sỹ, thầy thuốc cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ, người lao động đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Báo cáo với Thường trực Ban Bí thư, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cho biết Bệnh viện đã trở thành bệnh viện đa khoa, chuyên khoa sâu, chiến lược của quân đội, tuyến cuối của toàn quân, bệnh viện hạng đặc biệt quốc gia, là cơ sở bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, quân đội Việt Nam và nước bạn Lào, Campuchia, đồng thời là cơ sở nghiên cứu khoa học và đào tạo sau đại học tới bậc tiến sỹ.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã trở thành một trong những trung tâm ghép mô, tạng lớn nhất toàn quốc, ghép gan đứng đầu toàn quốc; là một trong số ít đơn vị trong cả nước được tổ chức theo mô hình viện-trường kết hợp.

Chúc mừng các y, bác sỹ nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2), Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai biểu dương những thành quả mà Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã đạt được, đặc biệt đây là bệnh viện hàng đầu và thành công trong việc ghép mô tạng, đóng góp vào thành tựu chung của ngành y tế Việt Nam.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ tiếp tục có những đóng góp to lớn trong nhiều hoạt động, nhất là ghép tạng, mô để không chỉ phát triển nền y học nước nhà mà đây còn là hoạt động cứu người.

Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị lãnh đạo Bệnh viện nghiên cứu các chính sách đãi ngộ để giữ nguồn nhân lực giỏi; đổi mới về cơ chế chính sách tài chính, nâng cao chất lượng trang thiết bị cơ sở vật chất... để các cán bộ, nhân viên, chiến sĩ, người lao động yên tâm công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao phó./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục