Thượng viện Ai Cập thông qua luật bầu cử sửa đổi

Thượng viện Ai Cập đã thông qua đạo luật bầu cử sửa đổi, mở đường cho Tổng thống Morsi ấn định ngày tổ chức bầu cử Hạ viện.

Ngày 21/2, Hội đồng Shura (tức Thượng viện Ai Cập) đã thông qua đạo luật bầu cửsửa đổi theo yêu cầu của Tòa án Hiến pháp, mở đường cho Tổng thống Mohamed Morsiấn định ngày tổ chức bầu cử Hạ viện.

Dự kiến Tổng thống Morsi sẽ phê chuẩn đạo luật mới vào ngày 25/2 và thông báongày bầu cử trong vòng hai tháng sau đó.

Hạ viện Ai Cập đã bị giải tán năm 2012 sau khi Tòa án Hiến pháp ra phán quyếtluật bầu cử từng sử dụng cho cuộc bầu cử này là không công bằng.

[Ai Cập: Tòa án Hiến pháp bác dự thảo luật bầu cử]

Theo kế hoạch,Hạ viện mới sẽ quyết định các biện pháp kinh tế khắc nghiệt mà Quỹ Tiền tệ Quốctế (IMF) đề nghị để đổi lại khoản vay 4,8 tỷ USD cho Ai Cập nhằm đối phó vớicuộc khủng hoảng kinh tế tại nước này.

Trước đó ngày 19/2, Tòa án Hiến pháp tối cao Ai Cập đã bác bỏ dự luật bầu cử doThượng viện soạn thảo với lý do 5 điều khoản trong văn kiện này vi hiến, và đềnghị thay đổi các điều khoản này. Thượng viện đã chấp thuận phán quyết của Tòaán Hiến pháp, và đạo luật mới đã được thông qua mà không cần bỏ phiếu.

Chủ tịch Thượng viện Ahmed Fahmy cho biết: "Quyết định của Tòa án Hiến pháp cótính chất bắt buộc và Thượng viện không có quyền bỏ phiếu. Quyết định đó cầnđược thực thi."

Trong đạo luật sửa đổi vừa được thông qua, có điều khoản cấm các nghị sĩ thayđổi tư cách chính trị sau khi đắc cử. Dưới thời Tổng thống Hosni Mubarak, cácnghị sỹ độc lập thường được mời gia nhập Đảng Dân chủ Nhân dân (NDP) cầm quyền.Luật mới cũng quy định 1/3 ghế trong Hạ viện sẽ được dành cho các nhân vật độclập, và cấm các cựu thành viên đảng NDP (hiện đã bị giải thể) tham gia chính trịtrong vòng ít nhất 10 năm./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục