Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng

Trong khi cuộc bỏ phiếu vẫn tiếp diễn, Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với 84 phiếu thuận, 8 phiếu chống đối với Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA).
Thượng viện Mỹ bỏ phiếu thông qua dự luật chi tiêu quốc phòng ảnh 1Binh sỹ Mỹ. (Nguồn: defensenews)

Thượng viện Mỹ ngày 17/12 đã bỏ phiếu thông qua một dự luật điều phối chính sách quốc phòng 738 tỷ USD, gửi dự luật tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, người đã cam kết sẽ sớm ký ban hành luật này.

Trong khi cuộc bỏ phiếu vẫn tiếp diễn, Thượng viện do phe Cộng hòa kiểm soát đã bỏ phiếu với 84 phiếu thuận, 8 phiếu chống đối với Đạo luật Chi tiêu Quốc phòng (NDAA).

Hồi tuần trước, Hạ viện Mỹ do phe Dân chủ kiểm soát đã thông qua dự luật với tỷ lệ 377-48.

[Hạ viện Mỹ thông qua dự luật ngân sách quốc phòng 738 tỷ USD]

Trên mạng xã hội Twitter, Tổng thống Trump hồi tuần trước cho biết ông sẽ ký dự luật ngay khi được Quốc hội thông qua, cho rằng dự luật này bao gồm tất cả những ưu tiên của ông. 

Dự luật NDAA năm nay bao gồm một mức tăng 3,1% chi cho các binh sỹ; chương trình nghỉ phép chăm sóc gia đình được trả lương (PFL) đầu tiên dành cho toàn bộ nhân viên liên bang; thành lập Lực lượng Vũ trụ - nhánh mới đầu tiên của quân đội Mỹ trong hơn 60 năm, và là ưu tiên quân sự hàng đầu đối với ông Trump./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục