Thụy Sĩ đã sẵn sàng cho cuộc chiến World Cup

Với chiến dịch đầu tư lâu dài và đào tạo bài bản, Thụy Sĩ đã xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2010 với ngôi đầu bảng.
Với một chiến dịch đầu tư lâu dài và đào tạo bài bản, Thụy Sĩ đã xuất sắc giành quyền vào vòng chung kết World Cup 2010 với ngôi đầu bảng sau chuỗi tám trận bất bại. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên giàu kinh nghiệm Ottmar Hitzfeld, đội tuyển "Vương quốc đồng hồ" đã sẵn sàng để thực hiện những điều lớn lao hơn tại đấu trường bóng đá lớn nhất hành tinh sẽ chính thức được khai mạc vào ngày 11/6 tới. Tại World Cup 2010, Thụy Sĩ rơi vào bảng H - một bảng đấu được đánh giá là “lệch tông” và không cân tài cân sức với sự góp mặt của đương kim vô địch EURO 2008 Tây Ban Nha, Honduras và Chile. Trong danh sách các tuyển thủ chính thức tham dự World Cup 2010, huấn luyện viên Hitzfeld - người từng có thời gian rất dài gắn bó với “Hùm xám” Bayern “quậy” không có được sự đồng đều giữa các cầu thủ. Không những thế, ông còn phải điền tên tiền vệ đang bị thất sủng tại câu lạc bộ Arsenal như Philippe Senderos vào đội hình. Tuy nhiên, các cổ động viên Thụy Sĩ vẫn có thể đặt hy vọng vào Alexander Frei, thủ lĩnh số 1 trên hàng công cũng như ảnh hưởng không nhỏ trong màu áo quốc gia. Hiện Frei đã 30 tuổi nhưng anh vẫn luôn là thủ quân đầy uy lực của đội bóng và cũng là chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Thụy Sĩ (40 bàn). Ở vòng loại, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Basel này cũng chính là “đôi cánh” giúp Thụy Sĩ bay đến Nam Phi khi ghi được năm bàn thắng quan trọng. Bên cạnh đó, trên hàng công của Thụy Sĩ còn có sự góp mặt của Blaise N'Kufo - người đá cặp rất ăn ý với Frei, cả hai cầu thủ này đang hy vọng sẽ giúp đội nhà tiến sau ở giải này. Ngoài ra, Thụy Sĩ mới đây cũng đã có nhiều cầu thủ ra nước ngoài thi đấu cùng với việc trọng dụng người tài bất kể màu da và đặc biệt là “nhập khẩu” khá nhiều các tài năng từ nước ngoài như tuyển thủ gốc Congo N’Kufo hay danh thủ gốc Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Yakin. Với những gì đã làm trong suốt thời gian qua, huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld khẳng định, Thụy Sĩ sẽ chơi tấn công ở World Cup 2010 khi đang sở hữu những cầu thủ như Tranquillo Barnetta, Gokhan Inler, Yakin, Prei... sẽ thành công với mục tiêu tối thiểu - vượt qua vòng đấu bảng và xa hơn nữa là lọt vào tốp tám đội mạnh nhất. Trong khi đó, các tuyển thủ dường như rất hào hứng khi được thử sức với Tây Ban Nha - đối thủ truyền kiếp mà Thụy Sĩ chưa từng được nếm hương vị chiến thắng, họ coi đó như là một trận chung kết sớm ở World Cup. Tiền vệ Tranquillo Barnetta lạc quan nói: “Thật tuyệt vời khi chúng tôi sẽ có cơ hội được thi đấu với đội tuyển mạnh như Tây Ban Nha. Đây là một vinh dự lớn không dễ gì có được.” Chính với tinh thần chiến đấu như vậy, họ đã khiến đương kim vô địch thế giới Italy phải nhờ đến may mắn mới có thể cầm hòa 1-1 trong một trận giao hữu trước thềm World Cup 2010. Theo đánh giá của Goal, Thụy Sĩ có 36,9% cơ hội lọt vào vòng hai và 9,9% cơ hội lọt vào tới tứ kết.
Danh sách 23 cầu thủ Thụy Sĩ tại World Cup 2010

Thủ môn: Diego Benaglio, Johnny Leoni, Marco Woelfli.

Hậu vệ: Stephan Lichtsteiner, Stephane Grichting, Steve von Bergen, Ludovic Magnin, Philippe Senderos, Mario Eggimann, Reto Ziegler.

Tiền vệ: Valon Behrami, Gokhan Inler, Benjamin Huggel, Gelson Fernandes, Xherdan Shaqiri, Pirmin Schwegler, Tranquillo Barnetta, Marco Padalino.

Tiền đạo: Alexander Frei, Blaise N'Kufo, Eren Derdiyok, Hakan Yakin, Marco.
Thanh Phương (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục