Timor Leste tái khẳng định mong muốn xin gia nhập ASEAN

Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ thương mại với Indonesia và gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm tới.
Timor Leste tái khẳng định mong muốn xin gia nhập ASEAN ảnh 1Tổng thống Timor Leste Ramos-Horta và người đồng cấp Indonesia Joko Widodo. (Nguồn: ANTARA)

Ngày 19/7, Tổng thống Timor Leste Jose Ramos-Horta bày tỏ hy vọng thúc đẩy quan hệ thương mại với Indonesia và gia nhập Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) trong năm tới.

Tổng thống Ramos-Horta đang ở thăm Indonesia và đã gặp người đồng cấp nước chủ nhà Joko Widodo.

[Timor Leste hy vọng sẽ trở thành thành viên ASEAN trong năm 2023]

Phát biểu tại cuộc gặp, ông Ramos-Horta nêu rõ: “Với tư cách là một phần của Đông Nam Á, Timor Leste đã hoàn thành nhiều tiêu chí cần thiết cho một nền kinh tế và dân chủ để... trở thành thành viên tích cực của ASEAN.”

Ông nhấn mạnh mong muốn quốc gia non trẻ có thể gia nhập ASEAN khi Indonesia giữ vai trò chủ tịch luân phiên trong năm 2023.

Timor Leste đã nộp đơn xin gia nhập ASEAN từ năm 2011 và hiện giữ vai trò quan sát viên.

Cũng trong cuộc gặp, Tổng thống Indonesia cho biết nước này đã đầu tư 818 triệu USD vào Timor Leste, chủ yếu vào lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và viễn thông, đồng thời cho biết hai bên nhất trí tăng cường thương mại song phương.

Số liệu chính thức của Indonesia cho thấy thương mại giữa 2 nước đạt 250 triệu USD trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục