Tin tặc tấn công mạng của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga

Một số phương tiện truyền thông đưa tin tin tặc vẫn đang đòi tiền chuộc nếu không chúng sẽ tiết lộ công khai dữ liệu của người dùng.
Tin tặc tấn công mạng của Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: news.az)

Hãng tin RIA của Nga ngày 5/6 dẫn lời đại diện Bộ Xây dựng, Nhà ở và Tiện ích công cộng Nga cho biết trang mạng của bộ này dường như đã bị tấn công.

Theo thông báo, trang mạng trên đã ngừng hoạt động và dữ liệu cá nhân của người dùng được bảo vệ an toàn.

Tuy nhiên, một số phương tiện truyền thông khác đưa tin tin tặc vẫn đang đòi tiền chuộc nếu không chúng sẽ tiết lộ công khai dữ liệu của người dùng.

[Tập đoàn vũ trụ Roscosmos của Nga bác tin bị tin tặc tấn công]

Trong thời gian gần đây, nhiều công ty và tổ chức truyền thông của Nga đã bị tin tặc tấn công.

Đáng chú ý, đầu tháng 5 vừa qua, tin tặc tấn công khiến trang mạng lưu trữ video RuTube phải ngừng hoạt động trong 3 ngày.

Trong tháng 3, tin tặc cũng đã thực hiện nhiều vụ tấn công trang web chính của một số cơ quan lớn của Chính phủ Nga, trong đó đặc biệt là Cơ quan Chống độc quyền Liên bang Nga (FAS); Bộ Văn hóa; Bộ Nội vụ; Bộ Phát triển Kỹ thuật số, Viễn thông và Truyền thông Đại chúng Liên bang Nga, tên viết tắt là Bộ Phát triển Kỹ thuật số (Mintsifry); Cơ quan giám sát viễn thông Nga (Roskomnadzor); Cơ quan Liên bang về An sinh xã hội; Bộ Năng lượng; Cơ quan thống kê Liên bang Nga (Rosstat)...

Kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine ngày 24/2, trang web của nhiều cơ quan chính phủ, các cơ quan và các tổ chức lớn khác tại Nga đã liên tục bị tin tặc tấn công./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục