Tin tặc tấn công mạng nội bộ của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha

Các nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra cho hay virus máy tính dường như đã được gửi đến qua một thư điện tử nhằm đánh cắp các bí mật quân sự công nghệ cao.
Tin tặc tấn công mạng nội bộ của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha ảnh 1(Nguồn: Reuters)

Truyền thông Tây Ban Nha ngày 26/3 đưa tin mạng nội bộ Bộ Quốc phòng nước này đã bị một virus máy tính tấn công nhằm đánh cắp các bí mật quân sự công nghệ cao.

Nhật báo El Pais dẫn các nguồn tin liên quan đến cuộc điều tra cho hay virus máy tính dường như đã được gửi đến qua một thư điện tử và được phát hiện lần đầu tiên vào đầu tháng Ba này. Tuy nhiên, cũng có thể virus đã xuất hiện từ nhiều tháng trước đó mà không bị phát hiện.

Mạng nội bộ của Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha hiện có hơn 50.000 người sử dụng.

[Microsoft phát hiện nhiều vụ tấn công mạng vào các cơ quan chính trị]

Theo El Pais, dù mạng nội bộ này không chứa thông tin mật, song cuộc điều tra lo ngại virus có thể đã tấn công các mạng khác với mục đích tiếp cận thông tin liên quan đến công nghệ quân sự bí mật.

Cũng theo các nguồn tin, cuộc điều tra đến nay chưa xác định được thủ phạm vụ tấn công, dù cho rằng có thể "có một quốc gia đứng sau," do tính phức tạp về mặt kỹ thuật của vụ việc.

Hiện Bộ Quốc phòng Tây Ban Nha không bình luận về những thông tin trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục